Friday, March 29, 2024

Dân Syria vượt bãi mìn sang Thổ Nhĩ Kỳ tị nạn


ANKARA (AFP) –
Khoảng 1,000 người tị nạn Syria, trong số có cả một tướng lãnh bỏ ngũ, đã vượt qua các bãi mìn do quân đội chế độ Assad gài ở biên giới để sang Thổ Nhĩ Kỳ trong 24 tiếng, theo các giới chức quốc gia này cho hay hôm Thứ Năm.









Một nhóm người Syria vượt biên đang đi tới biên giới Thổ Nhĩ Kỳ gần Reyhanli, Thổ Nhĩ Kỳ, hôm Thứ Năm. Có tới 1,000 người vượt biên từ Syria tới Thổ Nhĩ Kỳ, tránh cuộc tấn công của an ninh. (Hình: AP Photo/Burhan Ozbilici)


Chủ Tịch Hội Lưỡi Liềm Ðỏ Thổ Nhĩ Kỳ trong khi đó báo động rằng con số người tị nạn Syria đến Thổ Nhĩ Kỳ có thể lên đến nửa triệu nếu chế độ của Tổng Thống Bashar al-Assad tiếp tục các hành động đàn áp phía chống đối.


Phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Thổ Nhĩ Kỳ, Selcuk Unal, cho báo chí hay tại Ankara rằng con số người tị nạn Syria hiện ở quốc gia này đã lên đến 14,700.


“Với việc có vị tướng Syria mới đến ngày hôm qua, chúng tôi nay cho bảy tướng lãnh tạm trú,” ông nói, từ chối không cho biết danh tánh người sĩ quan này vì đây sẽ là điều vi phạm luật tị nạn quốc tế.


Tổ Chức Quân Ðội Syria Tự Do (FSA), gồm thành phần quân nhân từ bỏ chế độ Assad, được phép chính quyền Ankara để thành lập một căn cứ thuộc tỉnh Hatay nằm về phía Nam Thổ Nhĩ Kỳ và hoạch định các chương trình đánh phá chế độ từ nơi đây.


Phó Thủ Tướng Besir Atalay cáo buộc quân đội Syria là đang sử dụng các biện pháp tàn độc để ngăn không cho dân bỏ chạy lánh nạn chiến tranh. “Nhiều người đã mất mạng,” ông Atalay cho hay. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT