Thursday, March 28, 2024

Dân Trung Quốc biểu tình phản đối xây nhà máy hóa học


BẮC KINH, Trung Quốc (AP)
Một thành phố ở về phía Nam Trung Quốc hứa hẹn sẽ cứu xét nguyện vọng của dân chúng khi quyết định xây nhà máy hóa học, sau khi xảy ra các vụ biểu tình phản đối biến thành bạo động của dân địa phương.









Sự phát triển nhanh chóng các nhà máy ở Trung Quốc gây nên ô nhiễm trầm trọng và đây chính là điều gây bất mãn cho dân chúng. (Hình: Getty Images)


Cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật tuần qua nhắm vào dự án xây nhà máy hóa học ở thành phố Maoming thuộc tỉnh Quảng Ðông để chế tạo chất dùng sản xuất chai nhựa và polyester. Những nhà máy loại này đang ngày càng gặp nhiều sự chống đối của người dân địa phương vì các lo ngại sức khỏe cũng như môi trường, đặc biệt từ thành phần trung lưu.


Một phát ngôn viên thành phố Maoming nói rằng hiện chưa có thời điểm rõ rệt để khởi sự xây nhà máy và giới hữu trách cũng chưa tiến hành cuộc lượng định về ảnh hưởng môi trường.


Cuộc biểu tình hôm Chủ Nhật khởi sự một cách ôn hòa, với khoảng hơn 1,000 người tham dự, lúc đầu kéo đến ngồi trước văn phòng chính quyền địa phương trong khi công an đứng gác chung quanh. Ðến chiều tối, có thêm công an được đưa đến tăng cường và khởi sự bắn lựu đạn cay vào đám đông.


Sau đó, khoảng 10 giờ tối, có chừng 20 người đi xe gắn máy kéo đến ném đá và chai lọ vào công an chống bạo loạn, phá hủy đèn giao thông và đốt các trạm gác của công an bên đường. Phía công an phản ứng bằng cách dùng dùi cui và hơi cay tấn công giải tán biểu tình khiến nhiều người bị thương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT