Saturday, April 20, 2024

Dân Trung Quốc ở thành thị nhiều hơn nông thôn

 


BẮC KINH (AP) Bắc Kinh mới đây cho hay dân số Trung Quốc ở thành thị nay đã nhiều hơn ở thôn quê, lần đầu tiên trong lịch sử quốc gia này.










Dân Trung Quốc cầm dù che mưa, đón xe buýt tại Bắc Kinh. Trung Quốc
cho biết hơn một nửa dân số của họ là dân thành thị. (Hình: ChinaFotoPress/Getty Images)


Văn Phòng Thống Kê nhà nước Trung Quốc hôm Thứ Ba cho hay dân số thành thị chiếm khoảng 51.27% trong tổng số 1.34 tỉ người Trung Quốc tính tới cuối năm ngoái. Con số này cho thấy sự gia tăng khoảng 1.32% so với năm 2010.


Tổng số đưa ra bao gồm cả 252.78 triệu công nhân nhập cư, dù rằng hiện chưa rõ là những người này được liệt kê như thế nào.


Trung Quốc đòi hỏi tất cả dân chúng của họ phải ghi danh sống ở nông thôn hay thành thị, nhưng sự khác biệt này nay không còn rõ ràng vì các giới hạn về nơi ở không còn quá khắt khe trước tình trạng lao động nhập cư tràn lan.


Một số khu vực ở Trung Quốc kêu gọi dân nông thôn hãy giao đất nông nghiệp cho chính quyền và di dời về thành phố, nhưng điều này không được sự hưởng ứng rộng rãi của dân chúng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT