Thursday, April 18, 2024

Dân Trung Quốc sang Ðài Loan xem bầu cử tự do


TAIPEI (Reuters) –
Hàng ngàn người dân Trung Quốc kéo sang Ðài Loan trước ngày bầu cử tổng thống và Quốc Hội nơi đây, háo hức quan sát nhưng cũng ngạc nhiên về cách thức sinh hoạt dân chủ ở đảo quốc này.

Cựu Tổng Thống Ðài Loan Lee Teng-hui, giữa, vận động tranh cử cho ứng cử viên đối lập Tsai Ing-wen, trái. Cuộc bầu cử ở Ðài Loan thu hút khách Trung Quốc qua đảo này để xem cái mà họ không có ở nhà: Bầu cử tự do. (Hình: AP Photo/Vincent Yu)

Từng đối đầu với nhau từ năm 1949 đến nay, Trung Quốc và Ðài Loan đang trong tiến trình hòa giải, với hàng triệu người quan lại phần đất hai bên eo biển Ðài Loan mỗi năm.

Hôm Thứ Sáu, tại tòa tháp Taipei 101, cao hàng thứ nhì thế giới và cũng là nơi có các cửa hàng nổi tiếng ở Ðài Loan, Wang Liping, 42 tuổi, đến từ Chongqing, Trung Quốc, nói rằng việc tranh cử ở Ðài Loan có vẻ “quá độ” và là điều “không thể nào chấp nhận được ở Trung Quốc.”

Wang nói rằng “cách của Trung Quốc hay hơn vì các nhà lãnh đạo được chọn lựa dựa trên kinh nghiệm của họ qua phương cách trật tự hơn.” Ông Wang cho hay “Tôi không nghĩ việc một người không có kinh nghiệm lại thắng cử vì có nhiều phiếu hơn là điều tốt.”

Cuộc vận động tranh cử ồn ào náo nhiệt ở Ðài Loan được trực tiếp truyền hình suốt cả ngày trên khoảng một chục hệ thống truyền thông nơi đây, với các ứng cử viên thay nhau đưa ra các hứa hẹn, với các đoàn xe vận động, tụ tập tuần hành… với mọi chi tiết dù nhỏ nhặt nhất.

Hai ứng viên hàng đầu, ông Mã Anh Cửu (Ma Ying-jeou) đại diện Quốc Dân Ðảng hiện đang cầm quyền và đối thủ là bà Tsai Ing-wen, thuộc đảng đối lập Dân Chủ Cấp Tiến (DPP) hiện quá sát nhau trong cuộc thăm dò dư luận và tạo sự hào hứng trong ngày cuối cùng của cuộc vận động.

“Có dân chủ cũng là điều tốt, nhưng bầu cử cách này tốn quá nhiều thời giờ và tài lực,” theo lời một du khách khác từ lục địa, ở tỉnh Jiangsu. Người này, chỉ cho biết tên là Wu, phát biểu rằng “Dân Chủ ở Trung Quốc khác với Ðài Loan.”

“Dân Chủ Ðài Loan ồn ào và nhiều phô trương, ở Trung Quốc lại lặng lẽ hơn. Sự khác biệt về cách thức thực thi dân chủ rõ ràng là khác nhau, họ mặc đồ vest còn chúng tôi mặc đồ jeans.”

MỚI CẬP NHẬT