Thursday, April 18, 2024

Dân Trung Quốc thích xài đồ ‘Made in USA’


NEW YORK –
Người tiêu dùng ở Trung Quốc sẵn sàng bỏ thêm tiền để mua một số mặt hàng có dán nhãn hoặc hàng chữ “Made in USA,” vì họ tin tưởng những thứ này có phẩm chất và độ bền cao hơn nhiều so với đồ nội hóa, hãng thông tấn Reuters trích thuật nghiên cứu của tổ chức Boston Consulting Group (BCG) cho biết như vậy.









Bà Martha Stewart tại hội nghị cổ xúy hàng hóa làm tại Mỹ, American Made Program, ở Grand Central Station, New York, hôm 17 Tháng Mười. (Hình: Fernando Leon/Getty Images)


BCG nhận thấy 61% người Trung Quốc chấp nhận mua đồ của Mỹ mặc dù phải chi thêm nhiều tiền hơn. Nếu gặp các sản phẩm đồng giá hoặc chất lượng, khoảng 47% thích chọn đồ của Mỹ, hơn gấp đôi số người chọn sản phẩm từ trong nước.


Ông Hal Sirkin, đồng tác giả bản nghiên cứu của BCG, nói: “Người tiêu dùng Trung Quốc âm thầm quan tâm đến sản phẩm họ mua.”


Họ trở nên thận trọng sau những vụ tai tiếng gần đây, như sơn trên đồ chơi trẻ con có chứa chất chì, sữa nhiễm độc và nhiều trường hợp người có trách nhiệm bị trừng phạt nặng nề. Người thuộc giới trung lưu càng lưu tâm đến chất lượng sản phẩm hơn thay vì chỉ kiếm đồ theo giá rẻ nhất. Theo ông Sirkin, điều này khiến các nhà sản xuất Trung Quốc phải nghĩ đến việc làm cho hàng hóa của họ có phẩm chất hơn.


Cả ở Hoa Kỳ lẫn Trung Quốc, hơn 80% người tiêu dùng cho biết chất lượng là lý do chính khiến họ chấp nhận trả nhiều tiền hơn để mua hàng của Mỹ. Thức ăn trẻ em, máy móc gia dụng, vỏ xe, phụ tùng xe hơi và bàn ghế tủ giường là những món hàng mà hầu hết ai cũng sẵn sàng trả thêm trên dưới 10%.


Riêng ở Trung Quốc, người ta chịu trả thêm 77% cho đôi giày thể thao sản xuất ở Mỹ, vì theo họ, đây là biểu tượng của địa vị trong xã hội. (TP)

MỚI CẬP NHẬT