Thursday, March 28, 2024

Ðình công tại Hy Lạp phản đối biện pháp khắc khổ


ATHENS (NYT) –
Các công nhân viên Hy Lạp hôm Thứ Sáu mở cuộc đình công lần thứ nhì trong tuần, lần này kéo dài 48 tiếng, để phản đối các biện pháp khắc khổ mà chính phủ quyết định thi hành để có được sự trợ giúp tài chánh, tránh phải lâm vào tình trạng vỡ nợ.

Người biểu tình đụng độ cảnh sát trước cửa tòa nhà Quốc Hội ở Athens hôm Thứ Sáu. Người dân Hy Lạp đình công 48 tiếng và biểu tình chống các biện pháp khắc khổ mới. (Hình: Louisa Gouliamaki/AFP/Getty Images)

Cuộc đình công diễn ra chỉ một ngày sau khi chính phủ Hy Lạp có được thỏa thuận tạm thời với nhóm bộ ba cho vay ngoại quốc, gồm Ủy Ban Âu Châu (EC), Ngân Hàng Trung Ương Âu Châu và Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế (IMF), được gọi chung là nhóm “troika”.

Chính phủ của Thủ Tướng Lucas Papademos hứa hẹn sẽ cắt giảm lương hơn 20%, cho nghỉ việc hàng ngàn công chức và cắt giảm ngân sách.

Tuy nhiên, các tổ chức cho vay không hài lòng và đòi phải cắt thêm để bù cho số tiền thiếu hụt là $430 triệu do các nhà lãnh đạo chính trị không chịu cắt tiền hưu trí cũng như phải có sự thỏa thuận của Quốc Hội và sự đồng ý trên giấy tờ của thành phần lãnh đạo ba đảng trong liên minh cầm quyền của Thủ Tướng Papademos trước khi đưa thêm tiền trợ giúp.

Thỏa thuận với các nhóm cho vay về biện pháp khắc khổ dự trù sẽ được đưa ra Quốc Hội biểu quyết vào ngày Chủ Nhật hay Thứ Hai. Các nghiệp đoàn dự trù sẽ tổ chức biểu tình trong cả hai ngày này.

Ðình công trong hai ngày Thứ Sáu và Thứ Bảy sẽ ảnh hưởng đến hệ thống chuyên chở công cộng, tuy nhiên các chuyến bay vẫn sẽ diễn ra như thường lệ. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT