Friday, March 29, 2024

Dời giàn phóng hỏa tiễn, Bắc Hàn có thể chỉ hù dọa


SEOUL, South Korea (AP) –
Các phần thân hỏa tiễn được chở tới giàn phóng nằm về phía Tây Bắc Bắc Hàn có vẻ chỉ để hù dọa, theo nhận xét của một số phân tích gia quân sự, nhằm ảnh hưởng đến cuộc bầu cử tổng thống ở Nam Hàn ba tuần tới đây cũng như để tạo lo nghĩ cho chính phủ Obama.









Hình vệ tinh chụp cho thấy Bắc Hàn dời giàn phóng hỏa tiễn. (Hình: AP Photo/DigitalGlobe via 38 North)


Giới chức thông thạo tình hình cho rằng các khoa học gia Bắc Hàn có thể chưa tìm ra cách giải quyết trở ngại từng làm hỏa tiễn nổ tung ngay sau khi rời khỏi giàn phóng trong lần bắn hồi Tháng Tư vừa qua. Họ nói rằng Bắc Hàn không thể để xảy ra thất bại lần nữa, cũng như có thêm lời lên án và các biện pháp trừng phạt từ Liên Hiệp Quốc.


Trước khi phóng hỏa tiễn hai lần trước đây, Bắc Hàn cũng thông báo cho các tổ chức quốc tế về hàng hải và hàng không biết dự tính của mình. Lần này, tình báo Nam Hàn cho hay chính quyền Bình Nhưỡng chưa đưa ra các thông báo cần có, vốn thường xảy ra vài tuần trước ngày phóng. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT