Thursday, March 28, 2024

Ðối lập Cuba chiếm nhà thờ trước ngày Ðức Giáo Hoàng đến thăm


HAVANA (AFP) –
Trước ngày có cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI tại Cuba, một nhóm đối lập đã chiếm đóng nhà thờ Công Giáo ở Havana để đòi có tự do chính trị tại quốc gia này, theo nguồn tin từ giới chức tôn giáo và thành phần đối lập.









Nhà thờ Ðức Mẹ Bác Ái ở Havana hôm Thứ Năm, nơi 13 nhân vật đối lập vào chiếm đóng đòi hỏi Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI phải áp lực cho có thêm tự do chính trị tại Cuba. (Hình: Adalberto Roque/AFP/Getty Images)


Giáo Hội Công Giáo Cuba gọi hành động này là “vô trách nhiệm và không chính đáng”.


“Ðây là hành động được phối hợp, chuẩn bị theo chiến lược của các nhóm trong nước… được chuẩn bị để tạo tình trạng căng thẳng trước ngày có cuộc viếng thăm của Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI,” theo bản thông cáo của Hồng Y Jaime Ortega thuộc giáo phận Havana.


Những người chống đối, gồm năm phụ nữ và tám người đàn ông, cho hay họ thuộc đảng đối lập Cộng Hòa Cuba (PRC), một thành viên tên Julio Beltran cho báo chí hay.


Nhóm này chiếm đóng nhà thờ Ðức Mẹ Bác Ái ngay tại trung tâm thủ đô Havana vào chiều tối ngày Thứ Ba và ở từ đó đến nay.


Cảnh sát kéo đến bao vây nhưng không có hành động can thiệp. Văn phòng Tổng Giám Mục Havana cho biết giới hữu trách hứa sẽ không tiến vào nhà thờ.


Những người chiếm đóng đòi hỏi thành phần tù chính trị phải được thả vô điều kiện, chấm dứt đàn áp đối lập và tự do báo chí cũng như tự do di chuyển.


Ðức Giáo Hoàng Benedict XVI dự trù sẽ viếng thăm Cuba, từ ngày 26 đến ngày 28 Tháng Ba, 14 năm sau chuyến viếng thăm lịch sử của Ðức Giáo Hoàng John Paul II vào Tháng Giêng năm 1998. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT