Friday, March 29, 2024

Đồn cảnh sát ở Iraq bị tấn công : 21 người chết

 


BAGHDAD (Washington Post)Ít nhất 10 phiến quân mở cuộc tấn công vào ở thành phố Ramadi nằm về phía Tây Iraq hôm Chủ Nhật, gây ra sáu vụ nổ, đánh vào sở cảnh sát và gây ra cuộc chạm súng khiến ít nhất 21 người thiệt mạng, kể cả tám cảnh sát viên, theo lời giới chức chính phủ và cảnh sát.









An ninh Iraq điều tra hiện trường nơi một chiếc xe bom phát nổ trước trụ sở cảnh sát ở Ramadi, Iraq, hôm Chủ Nhật. Phiến quân phát nổ chiếc xe rồi đấu súng với lực lượng an ninh trong 3 tiếng đồng hồ. (Hình: AP Photo)


Cuộc chạm súng, xảy ra bên trong một tòa nhà gần sở cảnh sát, khiến bảy phiến quân chết. Cảnh sát hiện vẫn còn đang tury lùng hai người mang bom tự sát, theo Hakmet Jaassim, phó tỉnh trưởng tỉnh Anbar nơi có đông dân giáo phái Sunni sinh sống. Lệnh giới nghiêm cũng được ban hành khắp thành phố này.


Cuộc tấn công diễn ra sau khi có vụ nổ lớn hôm Thứ Bảy bên ngoài thành phố Basra, nằm về phía Nam Iraq, làm thiệt mạng ít nhất 53 người giáo phái Shiite đi hành hương. Iraq nay đang ngày càng căng thẳng với các vụ nổ bom xảy ra sau khi quân đội Mỹ rút khỏi quốc gia này hồi tháng qua. Giới hữu trách lo sợ rằng phiến quân đang tìm cách gây ra cuộc chiến giáo phái giữa thành phần quá khích Sunni và Shiite.


Tại Ramadi vào ngày Chủ Nhật, các vụ nổ khởi sự trước lúc giữa trưa, theo lời Thiếu Tá Mahmoud Khaleel thuộc sở cảnh sát tỉnh Anbar. Một xe bom phát nổ trước nơi đặt bồn nước lớn nhất ở Ramadi, theo Thiếu Tá Khalleel. Sau đó có thêm mấy vụ nổ khác và vụ sau cùng xảy ra khi một tay mang bom tự sát cho nổ quả bom trước cửa sở cảnh sát Ramadi, nơi cũng có một nhà tù và văn phòng chỉ huy lực lượng chống khủng bố.


Người này có vẻ tìm cách phá cổng để cho các phiến quân khác tràn vào nhưng cảnh sát có phản ứng kịp thời để đẩy lui, theo lời Thiếu Tá Khaleel.


Cảnh sát sau đó truy đuổi thành phần phiến quân vào một tòa nhà bỏ hoang cạnh đó và bắn hạ bảy người. Có sáu thường dân bị giết trong cuộc tấn công và 21 người khác, cả thường dân lẫn cảnh sát, bị thương. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT