Friday, March 29, 2024

Đức: Ðặt tên “WikiLeaks” cho con nhưng bị cấm

MAINZ, Ðức (NV) – Một người cha ở Ðức bị cấm không được đặt tên “WikiLeaks” cho con trai mới sinh, sợ rằng tên này sau này có thể gây nguy hại cho con ông, theo tin của NBC.


Ông Hajar Hamalaw, phóng viên kiêm nhiếp ảnh gia, từng trốn khỏi Iraq vào năm 2000 và nay đang sống ở Passau, nước Ðức, nói rằng tổ chức WikiLeaks do ông Julian Assange thành lập đã tạo một ấn tượng sâu đậm nơi ông.


Ông Hamalaw nói rằng đối với ông “Ðây không đơn thuần chỉ là một cái tên mà nó còn mang một ý nghĩa to lớn. WikiLeaks đã làm thay đổi thế giới.”


Người cha 28 tuổi này nói thêm: “Ðối với gia đình tôi, tên này đồng nghĩa với sự thật minh bạch. Ðứa con gái hai tuổi của tôi tên ‘Diya,’ dịch nghĩa ra là ‘Ánh Sáng của Sự Thật.”


Theo ông Hamalaw, thoạt đầu giới chức phụ trách văn phòng đăng ký ở thành phố Passau, thuộc tiểu bang bảo thủ Bavaria, không biết ý nghĩa của WikiLeaks là gì.


Ông Hamalaw than phiền: “Vợ chồng tôi rất thất vọng vì tên này bị từ khướt. Hằng trăm người trên khắp thế giới được phép lấy tên con chó của ông Barack Obama để đặt cho con họ, nhưng sao tôi lại không được dùng tên WikiLeaks?”


Nước Ðức không có danh sách những tên được chấp thuận mà giới phụ huynh có thể chọn để đặt cho con họ. Nhưng các tòa án có thể quyết định từ chối một tên nào đó được xem là gây nguy hại cho đứa trẻ. (TP)


 


 


 

MỚI CẬP NHẬT