Thursday, March 28, 2024

Đức phá âm mưu khủng bố của ISIS, 3 người Syria bị bắt giữ


BERLIN, Đức (NV) –
Cảnh sát Đức vừa bắt giữ ba người đàn ông gốc Syria bị cáo buộc có âm mưu mở cuộc tấn công tự sát do lệnh của ISIS, theo các giới chức công tố viện liên bang Đức hôm Thứ Năm.

Một con đường ở Duesseldorf, nơi kẻ khủng bố dự định tấn công. (Hình minh họa: HORST OSSINGER/AFP/Getty Images)

Theo bản tin của AFP, hai kẻ tấn công sẽ cho nổ bom mang theo người trong khi những kẻ khác hạ sát người qua đường bằng súng và chất nổ ở thành phố Duesseldorf, nằm về phía Tây nước Đức.

Các nghi can này, tuổi từ 25 tới 31, bị bắt ở các tiểu bang North Rhine-Westphalia, Brandenburg và Baden-Wurttemberg, trong khi người thứ tư, một thanh niên 25 tuổi, bị giam ở Pháp từ Tháng Hai, theo nguồn tin trên.

“Theo kế hoạch của Saleh A. và Hamza C., hai kẻ nổ bom tự sát sẽ kích hỏa ở Heinrich-Heine-Allee, một con đường lớn ở Duesseldorf,” theo văn phòng công tố trong thông cáo gửi tới báo chí.

“Thêm vào đó, các kẻ tấn công sẽ tìm cách giết thêm nhiều người qua đường bằng súng và các loại chất nổ khác,” theo tin trên, cũng cho biết kẻ thứ ba bị bắt ở Đức là Abd Arahman A.K.

Theo cơ quan công tố, không có bằng chứng nào cho thấy các nghi can đã khởi sự có các hành động rõ rệt để thi hành kế hoạch này.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT