Saturday, April 20, 2024

EU ‘sẽ đáp ứng’ cải cách tại Myanmar

 


Ngoại trưởng Pháp tới Yangon


 


YANGON (AFP) Khối Liên Âu (EU) sẽ có các biện pháp đáp ứng “cụ thể” trước các thay đổi mới được đưa ra tại Myanmar, theo lời ngoại trưởng Pháp hôm Chủ Nhật sau cuộc họp với nhà lãnh đạo đối lập Aung San Suu Kyi.








Ngoại Trưởng Pháp Alain Juppe (trái) bắt tay với Min Ko Naing, một lãnh tụ sinh viên nổi tiếng, người cầm đầu cuộc nổi dậy ở Myanmar đòi dân chủ năm 1988. Min Ko Naing nằm trong số 650 tù chính trị mới được chính quyền Myanmar thả hôm Thứ Sáu. (Hình: AP Photo)


Ngoại Trưởng Alain Juppe là giới chức ngoại giao cao cấp nhất của Pháp đến Myanmar từ trước đến nay, nơi vẫn bị thế giới Tây phương chỉ trích vì vi phạm nhân quyền và sự cai trị của chính quyền quân sự trong gần năm thập niên qua.


Chính phủ mới lên cầm quyền hồi năm ngoái đã làm ngạc nhiên giới quan sát quốc tế với một loạt các hành động cải cách, kể cả việc thảo luận với đảng đối lập do bà Suu Kyi lãnh đạo.


“Cũng giống như các quốc gia khác trong cộng đồng thế giới, chúng tôi đang chú ý quan sát những chỉ dấu tích cực do Tổng Thống Thein Sein đưa ra,” ông Juppe nói sau khi gặp bà Suu Kyi ở căn nhà bên bờ hồ trong thành phố Yangon, nơi bà bị quản thúc trong phần lớn hai thập niên qua.


“Chúng tôi sẽ đáp ứng- cả Pháp lẫn EU – với các biện pháp tích cực và cụ thể trước các cử chỉ ý nghĩa này.”


Hiện chưa rõ là phải chăng ông Juppe hàm ý đến việc nới lỏng các biện pháp trừng phạt của EU đối với chế độ ở Myanmar hay không.


Hôm Thứ Sáu, chính quyền Myanmar thả khoảng 300 tù nhân chính trị, kể cả một số nhân vật nổi tiếng, một ngày sau khi ký thỏa thuận ngưng bắn với nhóm nổi dậy thuộc sắc dân thiểu số Karen.


“Chúng tôi hy vọng rằng các biến chuyển mới này sẽ tạo điều kiện vững chắn hơn cho tiến trình dân chủ hóa và hòa giải quốc gia,” theo bà Aung San Suu Kyi, người được chế độ thả ra hồi Tháng Mười Một năm 2010, cho hay sau cuộc thảo luận với ông Juppe. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT