Thursday, March 28, 2024

Giám mục Ðức sang Vatican giải trình vì tiêu xài xa xỉ $42 triệu

BERLIN (AP) – Một giám mục Ðức bị chỉ trích vì chi tiêu xa xỉ đã sang Rome để trình bày với giới chức Tòa Thánh Vatican, đặt tương lai của mình vào sự quyết định của vị giáo hoàng từ nhiều năm nay vẫn có lối sống giản dị.

Các lời phê bình chi tiêu xa xỉ của Giám Mục Franz-Peter Tebartz-van Elst, thuộc Giáo Phận Limburg, đã gây nhiều bàn tán trong giáo dân ở quốc gia mà năm thế kỷ trước đây Martin Luther đã mở ra phong trào cải cách trước những gì mà ông coi là sự lạm dụng bên trong giáo hội.

Dân Ðức biểu tình phản đối Giám Mục Franz-Peter Tebartz-van Elst ngay trước dinh giám mục trị giá $42 triệu tại Limburg. (Hình: AP Photo/dpa, Fredrik von Erichsen)

Một phát ngôn viên của Giáo Phận Limburg, ông Martin Wind, cho hãng thông tấn DPA hay hôm Chủ Nhật rằng Giám Mục Tebartz-van Elst đang họp với các giới chức hàng giáo phẩm tại Rome nhưng không cho biết thêm chi tiết.

Ðiều đang gây bàn tán là chương trình xây dựng dinh giám mục mới cũng như các tái thiết liên hệ trị giá vào khoảng 31 triệu euro (chừng $42 triệu). Giám Mục Tebartz-van Elst cho tờ báo Bild hay rằng chi phí này là cho 10 chương trình và có thêm các phí tổn ngoài dự liệu vì các luật lệ xây cất nhằm bảo vệ các kiến trúc có tính cách lịch sử.

Tuần qua, công tố viện Hamburg đòi tòa ra lệnh phạt giám mục vì khai gian trước tòa trong vụ ông kiện tạp chí Der Spiegel do loan tin ông mua vé hạng nhất trong chuyến bay đến Ấn Ðộ để thăm trẻ em nghèo. Giám Mục Tebartz-van Elst cho hay ông chỉ mua vé hạng thương mại mà thôi.

Ðức Giáo Hoàng Francis từ trước đến nay vẫn có lối sống giản dị và khuyến khích các nhà lãnh đạo khác trong Giáo Hội Công Giáo hãy có hành động tương tự. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT