Tuesday, April 23, 2024

Giáng Sinh Ai Cập căng thẳng

Thiên Chúa Giáo Coptic kêu gọi đoàn kết

 

CAIRO (AP) – Giáo dân Thiên Chúa Giáo ở Ai Cập hôm Thứ Bảy mừng lễ Giáng Sinh trong tình trạng an ninh khắt khe và với hy vọng đoàn kết để chống lại các nhánh cực đoan.

Ca đoàn hát lễ vọng Giáng Sinh tại nhà thờ chính tòa Thiên Chúa Giáo Coptic ở Cairo, Ai Cập, tối Thứ Sáu, sau một năm nhiều bạo động với Hồi Giáo cực đoan. Với sự hiện diện của các lãnh tụ Hồi Giáo, tướng lãnh quân đội, và đoàn ngoại giao, Giáo Hoàng Shenouda III kêu gọi đoàn kết quốc gia “vì lợi ích của Ai Cập”. (Hình: AP Photo/Ahmed Ali)

Ðây là lễ Giáng Sinh đầu tiên của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Coptic tại Ai Cập sau khi chính quyền Tổng Thống Hosnia Mubarak bị lật đổ. Trong năm qua, mức độ bạo lực đối với nhóm thiểu số này đã lên cao. Người đạo Chúa ở Ai Cập có khoảng 10% của tổng dân số 85 triệu người.

Nhiều người Thiên Chúa Giáo quy kết những vụ bạo động này cho cánh Hồi Giáo cực đoan, được cho là bạo gan hơn sau khi chế độ Mubarak sụp đổ.

Thánh lễ vọng Giáng Sinh vào đêm Thứ Sáu tại thánh đường chính của Cairo có sự hiện diện của hầu hết các nhân vật nổi tiếng trong chính trường Ai Cập.

Trong số người có mặt, có các lãnh tụ Huynh Ðệ Hồi Giáo, một tổ chức Hồi Giáo thắng cử gần nửa số ghế Quốc Hội trong kỳ bầu cử hậu Mubarak. Cũng có mặt là các tướng lãnh đang cầm quyền, cũng như đặc sứ hàng đầu của Mỹ tại Trung Ðông, Jeffrey Feltman.

Giáo Hoàng Shenouda III hoan nghênh sự có mặt của họ và kêu gọi đoàn kết quốc gia “vì lợi ích của Ai Cập”.

Vị giáo hoàng 88 tuổi của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Coptic nói:

“Lần đầu tiên trong lịch sử thánh đường này, có mặt tất cả các vị lãnh tụ Hồi Giáo của Ai Cập. Họ đều đồng nhất… trong việc ổn định đất nước, yêu thương đất nước, làm việc vì đất nước và chung sức với người Coptic như một bàn tay vì lợi ích Ai Cập.”

Trong năm ngoái, một loạt các cuộc tấn công nhắm vào nhà thờ Thiên Chúa Giáo khiến người Coptic phẫn nộ, xuống đường biểu tình đòi chính quyền đem thủ phạm ra xử. Cuộc biểu tình cuối cùng, vào tháng 10, bị chính quyền quân sự đàn áp đẫm máu khiến 27 người chết.

Nhiều giáo dân giận dữ vì giáo hội đón chào các lãnh tụ quân đội. Một số người hô “Ðả đảo chính quyền quân sự” nhưng những người chung quanh ép họ im lặng.

Người Thiên Chúa Giáo Coptic phụng sự theo lịch Julian cổ, và ngày “25 tháng 12” theo lịch này trùng vào ngày 7 tháng 1 năm sau, theo lịch hiện nay.

Tên chính thức của Giáo Hội Thiên Chúa Giáo Coptic là “Giáo Hội Chính Thống Coptic của Alexandria”. Trên thế giới có khoảng 20 triệu người theo đạo này. (H.N.V.)

 

MỚI CẬP NHẬT