Thursday, March 28, 2024

Giao tranh trên đỉnh núi Pakistan, hơn 60 người chết


PARACHINAR, Pakistan (AP) –
Giao tranh dữ dội giữa binh sĩ chính phủ Pakistan và thành phần phiến quân Taliban để giành quyền kiểm soát một cao điểm chiến lược ở vùng Tây Bắc Pakistan khiến hơn 60 người thiệt mạng, theo một giới chức chính phủ hôm Thứ Ba.










Dân bộ lạc thiểu số tại một căn cứ ở Parachinar, Pakistan, nơi vừa xảy ra giao tranh làm thiệt mạng hơn 40 người. (Hình: Ali Afzal/AFP/Getty Images)


Trận chiến khởi sự một tuần lễ trước đây khi quân chính phủ chiếm ngọn núi Jogi ở vùng Kurram, nơi sinh sống của bộ tộc thiểu số, từ tay thành phần Taliban khiến 6 binh sĩ và 20 phiến quân thiệt mạng, theo lời viên chức chính quyền địa phương Wajid Khan.


Phiến quân hôm Thứ Ba tìm cách đánh bật quân chính phủ khỏi nơi này, gây ra trận đụng độ lớn khác khiến 10 binh sĩ cùng hơn 30 phiến quân thiệt mạng, theo ông Khan. Khu vực này là nơi trú ẩn của thành phần phiến quân trung thành với lãnh tụ Taliban tại Pakistan, Hakimullah Mehsud.


Quân đội Pakistan mở cuộc hành quân lớn vào vùng Kurram hồi Tháng Bảy, 2011 và tuyên bố chiến thắng một tháng sau đó, tuy nhiên, bạo động vẫn tiếp diễn từ đó đến nay.


Các tiến chình tương tự cũng diễn ra khắp nơi khác trong vùng bán tự trị của bộ tộc thiểu số Pakistan dọc theo biên giới với Afghanistan.


Thành phần Taliban ở Pakistan cũng liên minh với Taliban tại Afghanistan, tuy nhiên, lực lượng tại Afghanistan chỉ chú trọng vào việc tấn công quân đội đồng minh và chính phủ Afghanistan bên trong lãnh thổ quốc gia này mà thôi. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT