Thursday, April 18, 2024

Giáo viên Thái Lan phải đóng cửa trường vì bạo động

PATTANI, Thailand (AP) Các giáo viên trong tỉnh Pattani ở vùng Nam Thái Lan, nơi đang xảy ra nhiều bạo động, hôm Thứ Hai cho hay họ đã đóng cửa tất cả các trường tiểu học cho đến khi nào chính quyền có thể bảo đảm an toàn cho họ trước các cuộc tấn công của thành phần phiến quân Hồi Giáo.







Cảnh sát Thái xem xét quang cảnh một ngôi trường bị người Hồi Giáo đốt cháy ở Narathiwat. Ðây là một trong ba tỉnh duy nhất của nước này có số đông dân theo đạo Hồi. (Hình: Madaree Tohlala/Getty Images)


Boonsom Tongsriplai, người đứng đầu hiệp hội giáo chức trong vùng, nói rằng cả 332 trường tiểu học trong tỉnh Pattani sẽ phải đóng cửa vô hạn định đến khi nào các giới chức trách nhiệm có thể tạo sự tin tưởng cho các giáo viên về an ninh của họ. Ông cho hay các giáo chức ở tỉnh Narathiwat và Yala cạnh đó cũng sẽ được kêu gọi tham gia cuộc đình công.


Một nữ hiệu trưởng bị giết hôm Thứ Năm tuần qua tại quận Nongchik thuộc tỉnh Pattani.


Narathiwat, Yala và Pattani là ba tỉnh duy nhất ở Thái Lan nơi người theo Hồi Giáo chiếm đa số. Có hơn 5,000 người bị giết kể từ khi cuộc nổi dậy của thành phần Hồi Giáo quá khích bùng lên ở ba tỉnh cực Nam này vào năm 2004.


Các giáo viên trở thành mục tiêu tấn công vì bị coi là biểu tượng của chính quyền và cũng vì phía Hồi Giáo nổi dậy muốn tạo sự sợ hãi để người theo Phật Giáo phải bỏ nơi này ra đi. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT