Friday, March 29, 2024

HÐBA yêu cầu Syria cho đại diện nhân đạo LHQ đến thăm


NEW YORK (BBC) –
Hội Ðồng Bảo An Liên Hiệp Quốc đồng thuận bằng 15 phiếu nghị quyết yêu cầu Syria để bà Valerie Amos, phó tổng thư ký Liên Hiệp Quốc đặc trách công tác nhân đạo và phối hợp cứu trợ khẩn cấp, được đến quan sát tình hình ngay lúc này.









Bà Valerie Amos thăm một ruộng bắp ở phía Tây Niger hôm 17 Tháng Hai, vùng bị thiếu lương thực từ nhiều tháng. (Hình: HAMA BOUREIMA/AFP/Getty Images)


Nga và Trung Quốc trước đây phủ quyết hai nghị quyết của Hội Ðồng Bảo An (HÐBA) nhưng lần này bỏ phiếu ủng hộ.


Trong khi đó lực lượng nổi dậy, xưng tên là Quân Ðội Syria Tự Do, loan báo “rút lui chiến thuật” khỏi quận Baba Amr ở tỉnh Homs, sau khi bị bao vây và pháo kích gần một tháng. Baba Amr có 100,000 dân cư và chỉ còn khoảng 4,000 người ở lại.


Nghị quyết của HÐBA cũng phê phán “tình trạng tệ hại” với con số thường dân thương vong tăng lên. Theo ước tính của Liên Hiệp Quốc, qua 11 tháng dân chúng nổi dậy chống chính quyền của Tổng Thống Bashar al-Assad đã có 7,500 người chết.


Bà Valerie Amos, 58 tuổi, dân Anh gốc Guyana, Nam Mỹ, là trưởng Văn Phòng Phối Hợp Công Tác Nhân Ðạo của Liên Hiệp Quốc (ONOCHA). Hôm Thứ Tư bà cho biết chính quyền Damascus từ chối cho phép bà vào Syria.


Trong khi đó, hai tổ chức nhân đạo, Hồng Thập Tự Quốc Tế và Lưỡi Liềm Ðỏ Syria, nói rằng đã được phép đến Baba Amr vào ngày Thứ Sáu. Hai tổ chức này sẽ mang lương thực và thuốc men đến và có thể giúp di tản một số người quá yếu. Nữ phát ngôn viên Carla Haddad Mardini của Hồng Thập Tự nói với BBC rằng cô tin là có nhiều người bị thương nặng và “Chúng tôi biết hoàn cảnh ở đây cực kỳ đáng lo ngại.” (H.C.)

MỚI CẬP NHẬT