Thursday, March 28, 2024

Hai sĩ quan cao cấp Ai Cập thiệt mạng trong giao tranh với phiến quân

CAIRO, Ai Cập (AFP) – Một chuẩn tướng và một đại tá bộ binh Ai Cập đã thiệt mạng trong cuộc tấn công vào cứ địa của phiến quân hôm Thứ Tư, trong lúc quân chính phủ siết chặt gọng kềm nhằm tiêu diệt thành phần nổi dậy ở vùng châu thổ sông Nile.

Thành phần phiến quân Hồi Giáo trong thời gian gần đây đã chuyển hướng tấn công từ vùng Bán Đảo Sinai về thủ đô Cairo cũng như vùng châu thổ sông Nile, qua các vụ nổ bom và phục kích bất ngờ.

Trong cuộc hành quân càn quét vào lúc sáng sớm tại vùng Bắc Cairo, có năm tay súng thuộc nhóm Ansar Beit al-Maqdis đã bị giết trong cuộc chạm súng kéo dài mấy giờ liền, theo tin từ Bộ Nội Vụ Ai Cập.

Nhóm này từng nhiều lần lên tiếng nhận trách nhiệm trong các vụ tấn công khiến hơn 200 cảnh sát viên và binh sĩ thiệt mạng kể từ khi tổng thống Hồi Giáo Mohamed Morsi bị lật đổ hồi Tháng Bảy. Hôm Thứ Bảy vừa qua, nhóm này bị nghi là đã mở cuộc tấn công vào trạm kiểm soát khiến 6 binh sĩ thiệt mạng cũng như đã ám sát một thứ trưởng Nội Vụ ở Cairo hồi Tháng Một.

Các sĩ quan thiệt mạng trong cuộc hành quân này, gần thị trấn Al-Qanatir Al-Khayrinya, cách Cairo chừng 30 km về phía Bắc, là các chuyên gia tháo gỡ bom mìn đi theo lực lượng cảnh sát. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT