Thursday, April 18, 2024

Hamas và Israel đạt thỏa thuận ngưng bắn


GAZA CITY, Gaza Strip (AP)
– Israel và nhóm dân quân Hamas vừa đồng ý ngưng bắn hôm Thứ Tư, chấm dứt tám ngày giao tranh ác liệt nhất từ bốn năm qua. Hai bên thỏa thuận ngưng oanh tạc và pháo kích bằng hỏa tiễn, vốn gây tử vong cho hằng chục người, đồng thời thảo luận việc Israel nới lỏng phong tỏa dải Gaza.









Dân Palestine ăn mừng ngưng chiến giữa Hamas với Israel hôm Thứ Tư. (Hình: AP/Bernat Armangue)


Dân chúng ở Gaza tràn ra đường phố reo hò vui mừng. Có người bắn súng chỉ thiên và hô “Thượng Ðế cao cả” vang dội qua hệ thống phóng thanh của các đền Hồi Giáo.


Tuy nhiên, khoảng một chục hỏa tiễn tiếp tục bắn vào vùng phía Nam Israel chừng một giờ sau khi có thỏa thuận ngưng chiến. Các trường học trong khu vực dự trù đóng cửa trong ngày Thứ Năm, phòng khi vẫn còn tiếp tục bị pháo kích.


Ngoài ra, một quả bom phát nổ trên chiếc xe buýt gần Bộ Tổng Tham Mưu Israel hôm Thứ Tư, làm bị thương 10 người và tạo thêm khó khăn cho nỗ lực ngoại giao đang diễn ra hầu đạt được một cuộc ngưng bắn giữa Israel và thành phần Hamas đang kiểm soát dải Gaza.


Cuộc tấn công diễn ra trong lúc có chuyến viếng thăm của Ngoại Trưởng Mỹ Hillary Rodham Clinton nhằm làm trung gian chấm dứt cuộc tấn công của Israel nhắm vào thành phần dân quân Palestine ở dải Gaza từ hơn một tuần nay, làm thiệt mạng hơn 130 người Palestine. Hỏa tiễn của phía Hamas bắn vào lãnh thổ Israel cũng làm năm thường dân thiệt mạng.


Quả bom gài trên chiếc xe buýt phát nổ vào lúc trưa trên một trong những con đường đông đảo xe cộ nhất ở thành phố Tel Aviv, gần viện bảo tàng, tòa án và nhìn sang cổng vào Bộ Tổng Tham Mưu quân đội Israel.


Tại Gaza, vụ nổ bom được loa phóng thanh từ các ngôi đền Hồi Giáo loan báo và khen ngợi, trong khi đài truyền hình của Hamas phỏng vấn người dân bày tỏ sự vui mừng về cuộc tấn công.


Thỏa thuận ngưng chiến được thực hiện qua sự trung gian của chính phủ Hồi Giáo Ai Cập, sau hai ngày nói chuyện ngoại giao tích cực, kể cả Ngoại Trưởng Hillary Rodham Clinton đã tức tốc bay sang Trung Ðông. Theo thỏa ước, Ai Cập sẽ đóng vai trò chính trong việc duy trì hòa bình.


Lãnh tụ Hamas, ông Khaled Mashaal, nói rằng thỏa ước gồm việc cho phép mở tất cả các cửa ngõ thông thương biên giới với Gaza, gồm đường thông thương Rafah quan trọng nối với Ai Cập. (TP, V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT