Friday, March 29, 2024

Hãng hàng không Nhật chuyển sang mua Airbus

TOKYO (AP) – Thường thì mỗi khi các hãng hàng không Nhật cần mua máy bay lớn, họ đều ngắm tới Boeing. Nhưng nay điều này không còn đúng nữa.

Công ty Japan Airlines đặt mua các phi cơ Airbus đầu tiên của họ hôm Thứ Hai. Đơn đặt hàng gồm 31 chiếc A350, loại phi cơ lớn, bay đường dài, ít tốn nhiên liệu. JAL sau đó cũng có thể mua thêm 25 chiếc nữa.








 Airbus nay là sự lựa chọn của các hãng hàng không Nhật Bản. (Hình: Getty Images)
Thỏa thuận ký kết hôm Thứ Hai là lần đầu tiên cho các phi cơ A350 tại Nhật và đánh dấu sự thay đổi lớn lao trong chiến lược của JAL. Boeing từng là công ty thầu cung cấp chính cho JAL từ nhiều thập niên qua và làm chủ thị trường hàng không Nhật từ nhiều thập niên.

“Nếu có một nơi nào đó mà Boeing có thể coi là thị trường đảm bảo của mình, đó là Nhật,” theo lời chuyên gia về hàng không dân sự Richard Aboulafia thuộc nhóm Teal Group.

Thỏa thuận này trị giá 950 tỉ yen (khoảng $9.5 tỉ) trên giấy tờ, dù rằng việc giảm giá là điều thường thấy. Một số phân tích gia còn cho là JAL có thể được mua với giá dưới giá thành vì Airbus đang tìm đủ mọi cách để xâm nhập thị trường này. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT