Friday, April 19, 2024

Hàng ngàn dân Philippines phải đi lánh nạn bão Bopha

MANILA, Philippines (AP)Hàng ngàn người dân Philippines hôm Thứ Hai phải vội vã rời bỏ nhà cửa đi lánh nạn trước sự đe dọa của một cơn bão lớn đang kéo về khu vực Nam quốc gia này. Giới hữu trách ra lệnh cấm mọi di chuyển của tàu thuyền trong vùng biển bị ảnh hưởng của bão tố và ngưng hoạt động của mỏ vàng ở khu vực núi non thường xảy ra đất chuồi.







Thủ đô Manila ngập nước vì cơn bão hồi tháng 9. Hàng ngàn người nay lại phải chạy bão vì cơn bão lớn mới dự đoán “mạnh nhất trong năm”. (Hình: Jay Directo/Getty Images)


Tổng thống Philippines, ông Benigno Aquino III, lên đài truyền hình kêu gọi dân chúng trên đường tiến của bão Bopha hãy di chuyển đến nơi an toàn và nghe theo các hướng dẫn của chính phủ, dù rằng nhiều nơi vẫn còn có nắng ấm hôm Thứ Hai.


“Trận bão này không phải trò đùa,” ông Aquino nói sau khi họp với các giới chức cao cấp trách nhiệm về phòng chống thiên tai.


Bão Bopha đang từ vùng Thái Bình Dương tiến vào với sức gió lên đến 175 km/giờ. Các giới chức khí tượng Philippines nói rằng bão sẽ thổi qua vùng Nam và Trung bộ quốc gia này trước khi tiến vào biển Ðông ngày Thứ Năm. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT