Thursday, March 28, 2024

‘Hoa Kỳ sẽ không đối đầu Trung Quốc ở Á Châu’

 


MANILA, Philippines (AP)Một cuộc đối đầu giữa Mỹ với Trung Quốc ở Á Châu là điều khó xảy ra, nhưng Washington nhất quyết trợ giúp tạo sức mạnh quân sự cho các đồng minh trong khu vực này, như Philippines, trong lúc có cuộc tranh chấp lãnh thổ với Bắc Kinh, theo hai thượng nghị sĩ Mỹ cho hay hôm Thứ Ba.










Tổng Thống Benigno Aquino (thứ hai từ trái) chụp hình với bốn thượng nghị sĩ Mỹ
tại điện Malacanang Palace ở Manila, Philippines. Các vị dân cử Mỹ nói sẽ không
có đối đầu giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc tại Á Châu.
(Hình: AP Photo/Malacanang Palace Photo Bureau, Robert Vinas)


Chính phủ Philippines đã kêu gọi Washington giúp cung cấp chiến hạm, phản lực cơ chiến đấu và các dàn radar để tăng cường quân đội yếu kém của mình sau khi cáo buộc là tàu Trung Quốc liên tiếp xâm nhập vào vùng biển của quốc gia này trong khu vực có tranh chấp ở quần đảo Trường Sa tại Biển Ðông, cũng như ngăn cản việc thăm dò dầu khí.


Việt Nam cũng có các cáo giác tương tự về Trung Quốc, vốn bác bỏ tố cáo của Philippines và Việt Nam, nói rằng họ có chủ quyền trong toàn vùng Biển Ðông. Khu vực được coi là giàu tài nguyên thiên nhiên này, nhất là dầu hỏa và khí đốt, từ lâu nay vẫn bị coi là nơi dễ gây ra chiến tranh trong vùng Á Châu.


Tuy nhiên, Thượng Nghị Sĩ John McCain nói rằng ông không nghĩ sẽ có cuộc đối đầu giữa Mỹ và Trung Quốc trong vùng này, nhưng nhắc lại quyết tâm của Washington là duy trì sự hiện diện của mình ở Á Châu và gia tăng khả năng quân sự của các đồng minh trước thái độ áp chế của Trung Quốc.


“Chúng tôi không thấy có chiến tranh hay đối đầu với Trung Quốc,” ông McCain cho hay trong cuộc họp báo ở Manila, nơi ông và ba vị đồng viện đến để thảo luận với giới chức chính phủ Philippines về việc tăng cường hợp tác kinh tế và quốc phòng.


Tuy nhiên, ông cũng nói thêm rằng phương cách tốt nhất để bảo đảm sự ổn định ở Á Châu là Washington duy trì sự hiện diện quân sự mạnh mẽ trong vùng cũng như có các liên kết với đồng minh.


Thượng Nghị Sĩ Joseph Lienberman nói rằng “không thể để một quốc gia, trong trường hợp này là Trung Quốc, có quyền kiểm soát cả thủy lộ này.”


Ông nói thêm: “Chúng ta sẽ không để việc tranh chấp giải quyết bằng sức mạnh quân sự hay đe dọa. Chúng tôi sẽ tìm cách bảo đảm rằng những tranh chấp này sẽ được giải quyết qua hình thức thương thảo, thỏa thuận song phương và theo luật quốc tế.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT