Thursday, March 28, 2024

Hỏa hoạn tại xưởng may ở Nam Trung Quốc, 14 chết


BẮC KINH (AFP) –
Mười bốn người thiệt mạng sau khi một xưởng may đồ lót ở thị trấn Shantou, nằm về phía Nam Trung Quốc, bị đốt hôm Thứ Ba. Tất cả nạn nhân đều trong hạng tuổi từ 18 đến 20.









Tòa nhà ở Taiyuan thuộc tỉnh Sơn Tây, Trung Quốc, bị hư hại sau vụ nổ hồi Tháng Ba, 2012, khiến 13 người chết và được cho là do phá hoại. Một người bị bắt hôm Thứ Ba vì tình nghi đốt một xưởng may ở Quảng Ðông, khiến 14 người chết. (Hình: STR/AFP/Getty Images)


Lửa bùng phát lúc ba giờ rưỡi chiều và lập tức được dập tắt nửa giờ sau đó.


Công an địa phương cho biết đã bắt được một người mang họ Liu vì tình nghi phóng hỏa.


Một tấm ảnh đi kèm với bản tin của Southern Metropolis Daily cho thấy, một tòa nhà bốn tầng có nhiều cửa sổ với mặt tiền hoàn toàn nám đen.


Trung Quốc là nước xuất cảng hàng dệt may lớn nhất thế giới. Theo dữ kiện do Hiệp Hội Kỹ Nghệ May Mặc Trung Quốc cung cấp, mức xuất cảng trong ngành kỹ nghệ này có trị giá hơn $193 tỉ trong ba quí đầu của năm nay. Tuy thế tiêu chuẩn an toàn thường rất lỏng lẻo và tai nạn tại chỗ làm vẫn xảy ra thường xuyên, dù rằng chính quyền không ngừng hứa sẽ có biện pháp kiểm soát chặt chẽ.


Theo số liệu của cơ quan Quản Lý An Toàn Lao Ðộng Trung Quốc, có gần 50,000 người chết vì tai nạn liên quan đến việc làm trong chín tháng đầu năm 2011. (TP)

MỚI CẬP NHẬT