Thursday, March 28, 2024

Họa sĩ Ba Lan lén treo tranh mình trong bảo tàng


WARSAW (AP) –
Sinh viên mỹ thuật Andrzej Sobiepan không thể ngồi chờ hàng thập niên để tác phẩm mình mới được treo trong viện bảo tàng.

Tác phẩm treo lén của sinh viên mỹ thuật Andrzej Sobiepan sau khi bị phát giác, được đem treo ở khu cafeteria của viện bảo tàng và sẽ được đem bán đấu giá vào Chủ Nhật tới. (Hình: AP/Bartlomiej Kudowicz)

Anh âm thầm thực hiện kế hoạch đem bức họa của mình treo lén trong Viện Bảo Tàng Quốc Gia Ba Lan.

Hôm Thứ Tư, người nghệ sĩ trẻ được nhiều người chú ý sau khi đài truyền hình chính có chương trình phát trên khắp toàn quốc, tường thuật về hành động táo bạo của anh tại Viện Bảo Tàng Quốc Gia, tọa lạc ở thành phố Wroclaw, nằm ở phía Tây Nam Ba Lan.

Trả lời phỏng vấn của báo chí, Sobiepan nói, anh hy vọng các khu triển lãm nên nhân cơ hội này mà dành cho các nghệ sĩ trẻ thêm nhiều không gian để họ có thể trưng bày tác phẩm.

Phát biểu với đài TVN24, anh nói: “Tôi quyết định là không thể chờ thêm ba bốn mươi năm nữa, tác phẩm của mình mới có cơ may được treo ở một nơi bề thế như thế này.”

Sobiepan, sinh viên học viện mỹ thuật Wroclaw Fine Arts Academy, cho biết cảm hứng sáng tác của anh ảnh hưởng từ nghệ sĩ vẽ tường của nước Anh tên Banksy. Tác phẩm của Sobiepan là bức họa cỡ nhỏ dùng màu trắng và xanh, và một phần dùng lông gà để diễn tả một chiếc lá cây keo đang rũ xuống.

Hôm 10 tháng 12, Sobiepan lén đặt bức tranh của mình trong căn phòng trưng bày nghệ thuật đương đại của Ba Lan, ngay khi nhân viên an ninh vừa quay đi nơi khác. Giới chức viện bảo tàng ba ngày sau mới chú ý tới sự xuất hiện của tác phẩm lạ.

Giám đốc bảo tàng Mariusz Hermansdorfer phát biểu với TVN24 rằng, hành động này cho thấy an ninh tại đây còn bị sơ hở, tuy nhiên ông xem vụ này là một “sự kiện nghệ thuật hóm hỉnh”. Ông Hermansdorfer tiếp, “Ðiều này cho thấy thế hệ nghệ sĩ trẻ khác với tiền bối của họ ở điểm, họ muốn tác phẩm của họ được chưng trong các viện bảo tàng.”

Kết quả là bảo tàng này vẫn tiếp tục trưng bày tác phẩm của Sobiepan, trong khu căng-tin. Và sẽ được đem bán trong cuộc đấu giá từ thiện lớn nhất ở Ba Lan vào Chủ Nhật tới. (T.P.)

MỚI CẬP NHẬT