Tuesday, April 23, 2024

Hoàng Tử Harry loan báo quyết định xuất ngũ

LONDON, Anh (AFP)Hoàng Tử Harry hôm Thứ Ba loan báo quyết định xuất ngũ sau 10 năm phục vụ trong quân đội Anh, vốn từng hai lần được gửi đi tham chiến tại Afghanistan.


Vị hoàng tử 30 tuổi này cho hay “đây là một quyết định rất khó khăn” khi phải chấm dứt binh nghiệp của mình vào Tháng Sáu tới đây, tuy nhiên cũng nói rằng ông chờ đợi khởi sự một trang mới trong cuộc đời của mình.








Hoàng Tử Harry. (Hình: Matt Cardy/Getty Images)


Quyết định của Hoàng Tử Harry đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì ông từng muốn trở thành quân nhân khi còn nhỏ và có vẻ thích ứng với đời sống quân đội.


Hoàng Tử Harry, đứng hàng thứ năm trong danh sách những người có khả năng kế vị Nữ Hoàng Elizabeth Ðệ Nhị, sau khi người anh là Hoàng Tử William có đứa con thứ nhì hồi Tháng Tư, sẽ chấm dứt binh nghiệp của mình sau bốn tuần hoạt động chung trong các đơn vị quân đội Úc vào Tháng Tư và Tháng Năm tới đây.


“Tôi đang xem tới những chọn lựa cho tương lai và rất hài lòng về những gì có thể làm,” ông cho hay trong bản thông cáo được Ðiện Kensington phổ biến.


Sau thời gian ngắn hoạt động với quân đội Úc, Hoàng Tử Harry sẽ chính thức viếng thăm Tân Tây Lan và sau đó làm công tác thiện nguyện bảo vệ môi trường ở Phi Châu.


Hoàng Tử Harry tốt nghiệp học viện quân sự danh tiếng Sandhurst và từng hai lần phục vụ ở Afghanistan: lần đầu trong vai trò tiền sát viên không quân từ 2007 đến 2008, và lần thứ nhì là phi công trực thăng võ trang Apache từ 2012 đến 2013.


Cấp bậc hiện nay của Hoàng Tử Harry là đại úy. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT