Thursday, April 18, 2024

Hồi Giáo Ai Cập gấp rút thông qua dự thảo Hiến Pháp

 


CAIRO (AP) – Thành phần Hồi Giáo trong ủy ban soạn thảo Hiến Pháp của Quốc Hội Ai Cập gấp rút thông qua bản dự thảo Hiến Pháp mới vào sáng sớm ngày Thứ Sáu mà không có sự tham dự của thành phần cấp tiến hay Thiên Chúa Giáo, hầu có thể tạo sự đã rồi trước khi có can thiệp của ngành tư pháp quốc gia này.









Dân Ai Cập biểu tình ở quảng trường Tahrir, Cairo, phản đối Tổng Thống Morsi. (Hình: Khaled Desouki/AFP/Getty Images)


Hành động vừa qua là một bước tiến mới của thành phần Hồi Giáo nhằm giúp cho giới giáo sĩ Hồi Giáo có thêm ảnh hưởng trong việc soạn thảo luật pháp và đưa ra các biện pháp giới hạn quyền tự do của dân chúng.


Bản dự thảo nay sẽ được đưa ra để dân chúng quyết định trong cuộc bỏ phiếu tổ chức trong vòng một tháng tới đây, vốn theo Tổng Thống Morsi là sẽ sớm diễn ra.


Tất cả hơn 230 điều khoản trong bản dự thảo được các thành viên Hồi Giáo biểu quyết chấp thuận chỉ trong 16 giờ đồng hồ.


Nhà tranh đấu cải cách nổi tiếng ở Ai Cập, cựu giám đốc tổ chức Nguyên Tử Lực Quốc Tế và cũng từng được trao giải Nobel Hòa Bình cùng cơ quan này, ông Mohamed ElBaradei, tiên đoán rằng dự thảo này sẽ không tồn tại lâu và sẽ bị “ném vào thùng rác của lịch sử.” (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT