Tuesday, April 16, 2024

Honduras mở chiến dịch diệt virus Zika

TEGUCIGALPA, Honduras (AFP) Dùng chổi và cuốc xẻng, hàng ngàn người dân Honduras hôm Thứ Bảy cùng nhau tham dự chiến dịch do chính phủ tổ chức nhằm tiêu diệt muỗi mang virus Zika, theo nguồn tin từ giới hữu trách.








Một cô gái ở Tegucigalpa giúp mẹ chiến đấu với đám muỗi truyền virus Zika hôm 6 Tháng Hai, 2016. (Hình: AFP/Getty Images)


Khoảng 200,000 người dân tại quốc gia vùng Trung Mỹ này đã dành ngày Thứ Bảy để dọn dẹp các vũng nước trong nhà, ngoài vườn và xịt thuốc chống muỗi ở những nơi tình nghi là nơi chứa muỗi mang theo virus.


Dù rằng các triệu chứng nhiễm virus Zika rất nhẹ và khó nhận ra, khắp vùng Châu Mỹ La Tinh và Caribbean nay đang tràn ngập các trường hợp trẻ sơ sinh bị dị tật bẩm sinh, tình nghi là có liên hệ với Zika.


Honduras, nơi đầu tuần này tuyên bố tình trạng khẩn trương vì virus Zika nhanh chóng lan ra, hiện có khoảng 4,400 trường hợp nhiễm từ giữa Tháng Mười Hai tới nay.


Tổng Thống Juan Orlando Hernandez, người để ra $10 triệu cho nỗ lực diệt muỗi, nói rằng các dữ kiện có được cho thấy số trường hợp bệnh ngày càng nhiều hơn và kêu gọi dân chúng phải quan tâm đến vấn đề mà quốc gia Honduras phải đối phó.


Bộ trưởng Y Tế Honduras, Yolani Batres, cho hay tuy có nhiều trường hợp nhiễm Zika ở quốc gia này, họ chưa thấy có trường hợp bệnh teo não microcephaly như ở Ba Tây. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT