Friday, March 29, 2024

Iran hăm dọa có thể đánh phủ đầu


TEHRAN (AP) –
Một tướng lãnh cao cấp Iran hôm Thứ Ba nói rằng có thể mở cuộc tấn công trước đối với bất cứ kẻ nào đe dọa họ.









Ảnh chụp ngày 21 Tháng Hai cho thấy một phụ nữ đi ngang bức tường ở ngoại ô phía Tây Tehran có vẽ hình hai phi công chết trong trận chiến tranh Iran-Iraq thời kỳ 1980-1988. Tehran đang thực hiện chương trình vẽ những hình ảnh gợi nhớ đến cuộc chiến tranh chống xâm lăng này. (Hình: Behrouz Mehri/AFP/Getty Images)


Lời tuyên bố của Tướng Mohammed Hejazi, chỉ huy trưởng tiếp vận, là sự tiếp tục luận điệu ngang ngạnh thách thức của Iran đối đầu với các nước Tây phương muốn ngăn cản chương trình phát triển nguyên tử của họ. Iran vẫn khẳng định chương trình nguyên tử của họ chỉ có mục tiêu hòa bình.


Thông tấn xã Fars dẫn lời Tướng Hejazi nói: “Chúng tôi không đợi cho các kẻ thù hành động trước chống mình. Chúng tôi sẽ dùng mọi phương tiện để bảo vệ lợi ích của quốc gia.”


Hoa Kỳ và Israel không loại trừ khả năng tấn công vào các cơ sở nguyên tử của Iran. Hôm Thứ Ba, một phái đoàn của Cơ Quan Nguyên Tử Năng Quốc Tế (IAEA) đã đến Iran. Chưa rõ phái đoàn có nhận định như thế nào, nhưng ông Ramin Mehmanparast, phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Iran, cho biết phái đoàn chỉ bao gồm các chuyên viên, không phải là thanh tra, và chỉ thảo luận với các giới chức Iran về sự hợp tác trong tương lai.


Theo lời ông Mehmanparast: “Danh nghĩa của phái đoàn không phải là ‘thanh tra.’ Họ là những chuyên viên và mục đích thăm viếng không phải là thanh tra mà nhằm thảo luận về sự hợp tác và ấn định khuôn khổ tiếp tục những cuộc đàm phán.”


Ðài phát thanh nhà nước Iran nói là phái đoàn Liên Hiệp Quốc có yêu cầu đến thăm căn cứ quân sự Parchin vùng ngoại ô Tehran, một căn cứ đã ngưng sản xuất vũ khí quy ước để chế tạo vũ khí bí mật, tuy nhiên, chưa biết có được chấp thuận không.


Trong khi đó Iran mở cuộc tập trận phòng không nhằm chuẩn bị phòng thủ các cơ sở nguyên tử và những mục tiêu quan trọng khác. (HC)

MỚI CẬP NHẬT