Friday, March 29, 2024

Iran mở cuộc tập trận hải quân mới

Hải quân Hoa Kỳ giải thoát một tàu đánh cá Iran bị hải tặc bắt

 

TEHRAN (AP) –Lực Lượng Vệ Binh Cách Mạng Iran sẽ mở cuộc tập trận hải quân mới trong khu vực eo biển chiến lược Hormuz vào Tháng Hai tới đây, theo hãng thông tấn Farz của Iran.

Khu trục hạm trang bị hỏa tiễn của hải quân Hoa Kỳ USS Kidd (DDG 100) hôm Thứ Năm tới gần tàu đánh cá Al Molai của Iran bị hải tặc Somalia bắt và phái hải kích dùng xuồng máy võ trang đến giải cứu. (Hình: AP/US Navy)

Lời loan báo vào chiều tối ngày Thứ Năm được đưa ra chỉ hai ngày sau khi hải quân Iran hoàn tất cuộc tập trận trong vùng này, hải lộ có khoảng 1/3 tàu chở dầu của thế giới sử dụng.

Tư lệnh đơn vị hải quân trực thuộc Vệ Binh Cách Mạng Iran, Ðô Ðốc Ali Fadayi, cho hay rằng cuộc tập dượt sắp tới đây sẽ là giai đoạn thứ bảy của cuộc tập trận thường niên mang tên “Ðại Tiên Tri”.

Tuy nhiên, Ðô Ðốc Fadayi cũng nói rằng cuộc tập trận năm nay sẽ “khác hơn” các cuộc tập trận trước đây, nhưng không cho biết chi tiết.

Trong khi đó một hải đội Mỹ từng bị Iran cảnh cáo là chớ quay trở lại Eo Biển Hormuz, vừa giải cứu 13 người Iran bị hải tặc cầm giữ từ nhiều tuần qua trong vùng biển Ả Rập, theo Ngũ Giác Ðài cho hay hôm Thứ Sáu.

Cuộc hành quân giải cứu diễn ra hôm Thứ Năm khi các chiến hạm trong hải đội do Hàng Không Mẫu Hạm USS John C. Stennis chỉ huy nhận được lời cầu cứu từ thuyền trưởng chiếc Al Molai, một tàu đánh cá Iran, cho hay ông đang bị hải tặc cầm giữ.

Cùng lúc đó, Hải Quân Mỹ cũng thấy có một chiếc tàu khả nghi cặp sát bên chiếc Al Molai. Bọn hải tặc có vẻ đã sử dụng chiếc tàu đánh cá là “tàu mẹ” để mở ra các cuộc tấn công cướp bóc.

“Chiếc Al Molai bị hải tặc cầm giữ trong khoảng từ 40 đến 45 ngày qua,” theo lời Josh Schminky, một điều tra viên của Hải Quân Mỹ trên chiếc khu trục hạm võ trang hỏa tiễn USS Kidd, cho báo chí hay.

“Họ bị bắt làm con tin, hạn chế thực phẩm, và chúng tôi tin rằng họ cũng bị buộc có hành động ngoài ý muốn để trợ giúp hải tặc,” ông nói.

Phát ngôn viên Ngũ Giác Ðài, Ðại Tá John Kirby, cho hay thành phần hải tặc gồm 15 người, có vẻ đều gốc Somalia, hiện đang bị giữ trên chiếc Stennis.

Hiện chưa rõ là hải quân Iran có hay biết gì về cuộc giải cứu này không, nhưng các thuyền viên Iran hiện đang trên đường về nhà đã cám ơn sự giải cứu của Hải Quân Mỹ, theo ông Schminky. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT