Thursday, March 28, 2024

Iran tố tình báo ngoại quốc phá hoại nhà máy nguyên tử


TEHRAN, Iran (AP)
Một giới chức cao cấp Iran hôm Thứ Hai cho hay một âm mưu phá hoại của các cơ quan tình báo ngoại quốc nhằm nhà máy nguyên tử tại quốc gia này đã bị phá vỡ.









Các nhà máy nguyên tử tại Iran gây lo ngại cho thế giới. (Hình: Getty Images)


Asghar Zarean, người đứng đầu về an ninh của cơ quan Nguyên Tử Lực Iran, cho hay là một số máy bơm nhập cảng từ ngoại quốc đã bị sửa đổi.


Tehran từng cáo buộc Israel, Mỹ và các đồng minh là tìm cách phá hoại chương trình nguyên tử của Iran, qua việc bán các cơ phận bị làm hư hay cài virus vào các máy điện toán.


Ông Zarean cho biết rằng nhà thầu cung cấp máy bơm không biết rằng các máy này bị thay đổi.


Nhà máy nguyên tử Arak, nơi các máy bơm này được sử dụng, có thể dùng vào việc sản xuất nguyên liệu làm bom nguyên tử. Các quốc gia Tây Phương tình nghi Iran đang tìm cách chế tạo võ khí nguyên tử, dù rằng Tehran luôn nói rằng chương trình nguyên tử của họ chỉ cho mục tiêu hòa bình.


Zarean cho hay việc phá hoại ở Arak không phải là lần đầu tiên và cũng sẽ không là lần sau cùng nhằm gây trở ngại cho chương trình nguyên tử của Iran. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT