Wednesday, April 17, 2024

Iraq treo cổ 42 người về tội khủng bố

BAGHDAD (AP) – Bộ Nội Vụ Iraq cho hay giới hữu trách đã xử tử bằng cách treo cổ 42 người, kể cả một phụ nữ, trong hai ngày qua. Tất cả những người này đều bị kết tội liên quan tới khủng bố.







Hiện trường một vụ đánh bom khủng bố ở Iraq. (Hình: AP/Photo)


Lời loan báo đưa ra hôm Thứ Năm cho thấy Baghdad quyết tâm thi hành các bản án tử hình cho dù có sự yêu cầu của quốc tế là hãy hủy bỏ án này.

Phát ngôn viên Bộ Nội Vụ Iraq, ông Haider al-Saadi, cho hay tất cả 42 người đều là công dân Iraq bị kết tội khủng bố, giết chết nhiều thường dân vô tội.”

Các vụ treo cổ vừa qua nâng tổng số người bị xử tử tại Iraq trong năm nay lên 132 người.

Năm 2011, Iraq đứng hàng thứ tư trên thế giới trong số năm quốc gia hàng đầu về số tử tội bị xử tử, sau Trung Quốc, Iran, Saudi Arabia và Mỹ, theo Tổ Chức Ân Xá Quốc Tế (AI). (V.Giang)


 


 


 

MỚI CẬP NHẬT