Thursday, March 28, 2024

Ireland điều tra vụ sản phụ chết sau khi bệnh viện từ chối phá thai


DUBLIN, Ireland (AP) –
Sự tranh cãi về hợp pháp hóa phá thai trở nên gay gắt hơn vào hôm Thứ Tư, sau khi chính quyền Ireland xác nhận nguồn tin về một phụ nữ đang có nguy cơ sẩy thai nhưng bị bệnh viện từ chối giúp phá thai và sau đó qua đời do nhiễm độc trong máu.










Phụ nữ Ireland cầm hình của Savita, người sản phụ bị chết vì bị từ chối giúp phá thai, trước Tòa Thị Chính Belfast, Bắc Ireland, hôm Thứ Năm, 15 Tháng 11, 2012. (Hình: AP/Peter Morrison)


Thủ Tướng Enda Kenny nói rằng, ông đang chờ kết quả của ba cuộc điều tra về cái chết của phụ nữ Ấn Ðộ, tên là Savita Halappanavar, 31 tuổi, đang có thai được 17 tuần.


Ireland là quốc gia mà đa số dân theo Công Giáo, và Hiến Pháp quốc gia này cấm phá thai. Năm 1992, Tối Cao Pháp Viện Ireland phán quyết rằng, việc phá thai nên được cho phép trong trường hợp sản phụ bị lâm nguy đến tính mạng nếu vẫn tiếp tục giữ thai. Tuy nhiên, năm đời chính phủ sau vẫn không thông qua được một giải pháp hầu giải quyết trường hợp khó xử này, khiến các bệnh viện phải miễn cưỡng từ chối giúp đỡ phá thai, ngoại trừ trường hợp nguy hiểm đến tính mạng quá rõ ràng.


Ðông đảo phụ nữ Ireland muốn được cho phép phá thai. Mỗi năm có khoảng 4,000 phụ nữ đi qua nước Anh láng giềng để phá thai, vốn hợp pháp từ năm 1967. Tuy nhiên, chọn lựa này đôi khi khó thực hiện đối với người không có sức khỏe để di chuyển.


Chồng phụ nữ xấu số là ông Praveen cho biết, các bác sĩ tại bệnh viện University Hospital Galway ở miền Tây Ireland nói rằng, bà chịu đau đớn cực độ sau vài giờ nhập viện vào hôm Chủ Nhật, 21 Tháng Mười, vừa qua. Trong ba ngày liên tiếp sau đó, các bác sĩ không ngừng từ chối yêu cầu phá thai của người trong gia đình, hầu giúp người phụ nữ bớt sự đau đớn, trong khi sức khỏe đang suy kiệt dần.


Báo Irish Times trích dẫn cuộc phỏng vấn một giới chức cố vấn ở bệnh viện: “Khi viên cố vấn đến vào buổi sáng Thứ Hai, bà Savita hỏi rằng, nếu không cứu được thai nhi thì liệu có thể giúp bà dứt bỏ bào thai được không? Người cố vấn đáp: ‘Chừng nào trái tim của thai nhi còn đập, chúng tôi không thể làm được gì cả.’” (TP)

MỚI CẬP NHẬT