Thursday, March 28, 2024

Israel bán vũ khí cho Azerbaijan trị giá $1.6 tỉ

 


JERUSALEM (AP)Giới chức quốc phòng Israel hôm Chủ Nhật xác nhận thỏa ước bán vũ khí cho Azerbaijan, trị giá $1.6 tỉ, gồm máy bay không người lái, các hệ thống phòng không và phi đạn phòng thủ.


Vụ bán vũ khí do Israel Aerospace Industries, một công ty của chính phủ Israel thực hiện, được xem là diễn ra vào một thời điểm rất tế nhị. Israel đang nỗ lực để kéo đồng minh về mình trong khu vực, nơi có vẻ đang gia tăng sự thù nghịch với quốc gia Do Thái Giáo này.








Hằng chục ngàn người dân Azerbaijan tuần hành qua thủ đô Baku hôm 26 Tháng Hai, 2012, để tưởng niệm 20 năm, ngày hàng trăm người bị giết trong trận chiến tranh chấp lãnh thổ với Armenia. Azerbaijan vừa được Israel bán số lượng vũ khí trị giá $1.6 tỉ. (Hình: AP/Osman Karimov)


Azerbaijan là một quốc gia Hồi Giáo trở thành độc lập sau khi Liên Bang Xô Viết tan rã. Quan hệ của Israel với nước này mạnh thêm trong khi bang giao với Thổ Nhĩ Kỳ, một thời có chung liên minh chiến lược, bị mờ nhạt đi, sau vụ Israel giết chết 9 người Thổ trên chiếc thuyền đang tìm cách vượt vòng phong tỏa của Israel, để tiến vào Dải Gaza vào năm 2010.


Ðối với tình báo Israel, lợi ích khác trong bang giao với Azerbaijan là dân xứ này có giao thương buôn bán với cộng đồng sắc dân này đông đảo ở Iran. Vì lý do này, trong khi vụ tranh cãi về chương trình nguyên tử của Iran với Tây phương càng sâu đậm thêm, Iran nhận thấy biên giới với Azerbaijan là một điểm yếu, mặc dù hai nước đều cùng theo Hồi Giáo hệ phái Shiite.


Hồi đầu tháng này, Iran tố cáo Azerbaijan cho phép cơ quan tình báo Mossad của Israel hoạt động trên lãnh thổ của mình, tạo một hành lang cho “quân khủng bố” hạ sát các khoa học gia nguyên tử của Iran. (TP)


 

MỚI CẬP NHẬT