Thursday, April 18, 2024

Israel muốn hòa bình ở Gaza nhưng vẫn sẵn sàng tấn công

GAZA/JERUSALEM (Reuters) Các phi cơ Israel hôm Thứ Hai tiếp tục thả bom hàng chục mục tiêu ở Gaza, cho hay mong muốn có giải pháp hòa bình dù rằng vẫn sẵn sàng để mở cuộc tấn công để chấm dứt việc phía Palestine bắn hỏa tiễn vào lãnh thổ mình.








Một phi công Israel trên phi cơ chiến F-15. Tuy cho phi cơ thả bom trên vùng trời Gaza sáng Thứ Hai khiến nhiều người thiệt mạng, Israel nói chờ đợi một phương án hòa bình từ Palestine. (Hình: Jack Guez/Getty Images)


Trong lúc áp lực quốc tế để có được ngưng bắn đang ngày càng mạnh mẽ hơn, chính phủ Ai Cập cho hay một thỏa thuận chấm dứt giao tranh có thể sớm đạt được.


Có 12 thường dân Palestine và bốn tay súng Hamas bị giết trong các cuộc không tập mới nhất, nâng tổng số người thiệt mạng tại Gaza kể từ khi có giao tranh hôm Thứ Tư tuần trước lên khoảng 90 người, với hơn một nửa là thành phần dân sự, theo giới hữu trách địa phương. Có ba thường dân Israel cũng thiệt mạng vì hỏa tiễn bắn đi từ Gaza.


Sau khi tạm thời lắng dịu trong đêm, sang ngày Thứ Hai thành phần dân quân Hamas lại tiếp tục bắn thêm khoảng 45 hỏa tiễn vào khu vực phía Nam Israel nhưng không gây tổn thất nhân mạng.


Nguồn tin từ truyền thông Israel cho hay một phái đoàn Israel đã đến Cairo để thảo luận về điều kiện ngưng bắn. Một phát ngôn viên văn phòng Thủ Tướng Benjamin Netanyahu cho hay Israel chuẩn bị và đã có các biện pháp để mở ra cuộc hành quân tiến vào dải Gaza. Tuy nhiên, giới chức này cho biết thêm là Israel muốn có giải pháp ngoại giao thay vì dùng võ lực để bảo vệ cư dân ở khu vực phía Nam. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT