Tuesday, April 23, 2024

Israel oanh kích gần biên giới Syria

JERUSALEM (AP)Quân đội Israel hôm Chủ Nhật cho hay đã mở cuộc oanh kích dọc theo biên giới với Syria sau khi nhìn thấy phiến quân mang bom đến gần vị trí đóng quân của họ ở khu Golan Heights.

Người Syria tổ chức đám tang cho 2 anh em bị giết trong vụ không kích của Israel, 27 tháng Tư. (Hình: AP Photo/Ariel Schalit)

Quân đội Israel nói rằng cuộc oanh kích diễn ra sau khi các binh sĩ nơi đây nhìn thấy một nhóm khủng bố vũ trang tiến gần đến biên giới với chất nổ nhắm vào lính Israel.

Nguồn tin trên không cho biết thiệt hại của phía phiến quân. Tổ chức Syrian Observatory for Human Rights, có trụ sở đặt tại Anh, nói rằng có bốn lính Syria thiệt mạng trong vụ bắn hỏa tiễn từ phía Israel ở Golan Heights. Nguồn tin nay cho hay hiện chưa rõ đây là hỏa tiễn bắn từ phi cơ hay ở dưới đất.

Cho tới nay, Israel tìm cách không để bị lôi kéo vào cuộc chiến tại Syria. Tuy nhiên cuộc chiến này cũng lây lan sang Israel. Hồi Tháng Chín, quân đội Israel bắn rớt một chiến đấu cơ Syria trong không phận trên Golan Heights, nơi Israel chiếm được từ Syria trong cuộc chiến năm 1967.

Chính phủ Israel hiện đang lo ngại rằng nếu chế độ Assad tại Syria sụp đổ thì thành phần ISIS hoặc al-Qaeda sẽ chiếm giữ quyền lực nơi đây, đưa vùng này vào tình trạng chiến tranh trầm trọng hơn nữa.

Tuy là kẻ thù không đội trời chung, Syria đã giữ khu vực biên giới với Israel tương đối yên bình trong 40 năm qua, một điều Israel không muốn thấy có thay đổi. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT