Thursday, March 28, 2024

Israel sẽ không báo trước cho Mỹ nếu tấn công Iran


WASHINGTON (AP) –
Các giới chức Israel nói là nếu quyết định mở cuộc đánh phủ đầu vào các cơ sở nguyên tử Iran, họ sẽ không báo trước cho Hoa Kỳ.









Từ Tháng Ba, 2007, quân lực Hoa Kỳ đã thử nghiệm tại xạ trường hỏa tiễn White Sands ở New Mexico một loại bom lớn 30,000 pound với sức công phá mạnh và có khả năng xuyên phá để đánh vào những mục tiêu nằm sâu trong hầm kiên cố dưới mặt đất. (Hình: AP/Courtesy of the Defense Threat Reduction Agency)


Một viên chức tình báo Mỹ có tham dự vào những cuộc thảo luận với Israel cho biết như vậy và điều này thể hiện sự khó khăn trong cuộc gặp gỡ cao cấp sắp tới với giữa Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và Tòa Bạch Ốc. Theo sự giải thích, Israel muốn tránh cho Hoa Kỳ phải chịu trách nhiệm về việc không ngăn cản cuộc tấn công. Từ nhiều tháng, Hoa Kỳ cố gắng thuyết phục Israel là một cuộc tấn công như vậy chỉ có một tác dụng ngăn chặn tạm thời chương trình phát triển nguyên tử của Iran.


Thủ Tướng Benjamin Netanyahu và Bộ Trưởng Quốc Phòng Ehud Barak đã đưa ra những tín hiệu như vậy trong các chuyến thăm viếng Israel trước đây của nhiều giới chức cao cấp Hoa Kỳ bao gồm chủ tịch Ủy Ban Tham Mưu Liên Quân Mỹ, cố vấn an ninh quốc gia Tòa Bạch Ốc, giám đốc tình báo quốc gia Mỹ và nhiều thành viên Quốc Hội Hoa Kỳ. Tất cả những chuyến thăm viếng này nhằm thu hẹp hố ngăn cách giữa Hoa Kỳ và Israel trong việc đối phó với tham vọng nguyên tử của Iran.


Tòa Bạch Ốc, Ngũ Giác Ðài, Văn Phòng Giám Ðốc Tình Báo Quốc Gia cũng như Tòa Ðại Sứ Israel ở Hoa Kỳ đều từ chối bình luận vấn đề chiến lược nhạy cảm này.


Quyết định không thảo luận trước với Hoa Kỳ cũng có thể do Israel không tin cậy chủ trương của Tòa Bạch Ốc. Sau chuyến thăm của Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Tòa Bạch Ốc Tom Donilon, Israel nhận thấy Hoa Kỳ không muốn dùng biện pháp quân sự và cũng không theo nếu Israel hành động. Vì vậy, Israel cho rằng họ sẽ phải đơn phương tấn công trước nếu cần.


Thủ Tướng Netanyahu sẽ đến Tòa Bạch Ốc gặp Tổng Thống Obama tuần tới, Bộ Trưởng Quốc Phòng Barak cũng sẽ gặp các giới chức cao cấp hành pháp và lập pháp Hoa Kỳ trong chuyến đi này. Hoa Kỳ vẫn cố gắng chứng tỏ đứng trên cùng một trận tuyến với Israel trong nỗ lực đương đầu với Iran và tin rằng phương cách hành động thống nhất như vậy mới có hiệu quả.


Mặt khác, hôm Thứ Ba, phát biểu trước hội nghị quốc tế giải giới nguyên tử ở Geneva, Bộ Trưởng Ngoại Giao Ali Akbar Salehi của Iran kêu gọi một hiệp định cấm vũ khí nguyên tử, nói rằng việc sản xuất và tàng trữ vũ khí nguyên tử “là một tội lỗi.” Ông Salahi tái khẳng định chương trình phát triển nguyên tử của họ chỉ có mục tiêu hòa bình và Iran là nước mạnh mẽ chủ trương phi nguyên tử hóa vùng Trung Ðông.


Tuy nhiên, đại sứ Hoa Kỳ tại hội nghị, bà Laura E. Kennedy, cho rằng lời Iran tuyên bố giải giới nguyên tử trái ngược hẳn với hành động không tuân hành những đòi hỏi quốc tế. (HC)

MỚI CẬP NHẬT