Friday, March 29, 2024

Kenya phản đối Mỹ khuyên dân không đến nơi này


NAIROBI (Reuters) –
Chính phủ Kenya hôm Chủ Nhật lên tiếng yêu cầu chính phủ Mỹ hãy hủy bỏ lời khuyến cáo dân chúng Mỹ không nên đến quốc gia này sau cuộc tấn công của khủng bố vào một khu thương xá ở Nairobi hôm 21 Tháng Chín.

Hai binh sĩ Kenya canh gác bên ngoài khu thương xá bị tấn công ở Nairobi. (Hình: AP)

Bộ Trưởng Nội Vụ Joseph Ole Lenku đưa ra lời phản kháng mạnh mẽ với Washington khi ông cập nhật hóa tình hình an ninh Kenya cho báo chí, tám ngày sau khi có cuộc tấn công của thành phần Hồi Giáo quá khích.

Ông Ole Lenku cho hay số người thiệt mạng hiện vẫn ở 67.

Có năm kẻ tấn công cũng bị giết và chín nghi can khác đang bị giam giữ, với một người trong số này bị bắt hôm Chủ Nhật(V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT