Friday, April 19, 2024

Khủng hoảng chính trị tại Pakistan


Thủ tướng cách chức bộ trưởng quốc phòng, bị quân đội cảnh cáo


 


ISLAMABAD (AP) – Quân đội Pakistan hôm Thứ Tư cảnh cáo thủ tướng về “những hậu quả nghiêm trọng” sau khi ông cáo buộc tư lệnh lục quân vi phạm hiến pháp, tạo thêm trầm trọng trong cuộc khủng hoảng mà nhiều người tin rằng sẽ đưa đến sự sụp đổ của chính phủ hiện nay.










Tham mưu trưởng quân đội Pakistan, Tướng Ashfaq Pervez Kayani (phải), và Thủ Tướng Yousuf Reza Gilani xem thao diễn quân sự ở gần Bahawalpur, Pakistan. Ông Kayani bị cho rằng đã vi phạm hiến pháp. (Hình: AP/Khalid Tanveer)


Chính phủ Pakistan đã giải nhiệm bộ trưởng quốc phòng, một tướng hồi hưu được coi là đại diện quân đội trong một cơ chế dân sự, một chỉ dấu cho thấy cuộc đối đầu không che giấu trong quốc gia từng xảy ra nhiều cuộc đảo chánh của quân đội trong sáu thập niên lịch sử.


Tình trạng bất ổn chính trị là điều chính quyền dân sự Pakistan phải đối phó kể từ khi lên nắm quyền năm 2008 sau 10 năm dưới sự cai trị của chế độ quân sự độc tài.


Tình trạng đối đầu hiện nay đã gây khó khăn cho nỗ lực đối phó với thành phần khủng bố al-Qaeda và phiến quân Taliban, cũng như trong lúc có sự suy thoái trầm trọng về mối quan hệ giữa Islamabad và Washington, vốn rất quan trọng để có thể đạt được một giải pháp chính trị cho Afghanistan.


Cuộc đối đầu giữa quân đội và chính phủ của Tổng Thống Asif Ali Zardari trở nên trầm trọng sau khi có tiết lộ về một văn thư do cựu đại sứ Pakistan ở Washington gửi đến chính phủ Mỹ để nhờ giúp ngăn chặn ảnh hưởng của quân đội Pakistan.


Văn bản không chữ ký được gửi cho Washington kêu gọi Mỹ giúp đỡ khống chế quyền lực trong quân đội, đổi lấy một chánh sách an ninh thích hợp với Washington hơn. Trước đây đại sứ Pakistan ở Washington bị cáo buộc dính líu vào vụ này và đã từ chức.


Trong cuộc điều tra do Tối Cao Pháp Viện Pakistan tiến hành sau đó, Tham Mưu Trưởng Lục Quân Ashfaq Pervez Kayani và tư lệnh cơ quan tình báo quân đội Pakistan, Trung Tướng Ahmed Shuja Pasha, tường trình với tòa rằng văn thư nói trên là một phần âm mưu chống lại quân đội.


Tuần này, Thủ Tướng Yousuf Reza Gilani phát biểu trong một cuộc phỏng vấn dành cho tờ báo Trung Quốc rằng hai tướng Kayani và Pasha đã vi phạm hiến pháp khi có hành động nói trên. Quân đội bác bỏ lời cáo buộc và tố cáo lời cáo buộc của thủ tướng sẽ mang lại hậu quả nghiêm trọng đối với quốc gia.


Dưới áp lực của quân đội, Tối Cao Pháp Viện Pakistan ra lệnh điều tra xem thông tư gửi cho Washington có được sự phê chuẩn của Tổng Thống Asif Ali Zardari không, nếu có, sự việc sẽ đưa đến một buổi điều trần đàn hặc tổng thống.


Văn phòng Thủ Tướng Gilani sau đó loan báo, Bộ Trưởng Quốc Phòng Naeem Khalid Lodhi, một tướng hồi hưu và cũng là người trung thành với quân đội, được xem như là một cầu nối giữa cấp lãnh đạo quân đội với chính quyền dân sự, bị bãi nhiệm vì “có hành vi bất cẩn nghiêm trọng và không chính đáng”. Ông Lodhi bị thay thế bằng Nargis Sethi, một người thân cận với Thủ Tướng Gilani. (V.Giang, T.P.)

MỚI CẬP NHẬT