Wednesday, April 24, 2024

Kim Jong-un giải nhiệm quan chức vụ đối đầu Seoul


SEOUL, Nam Hàn (AP)
Lãnh tụ Bắc Hàn Kim Jong-un vừa giải nhiệm một số giới chức cao cấp sau cuộc đối đầu quân sự mới đây với Nam Hàn, theo nguồn tin từ cơ quan truyền thông nhà nước Bắc Hàn hôm Thứ Sáu. Hành động này cho thấy nhà lãnh đạo trẻ tuổi Bắc Hàn coi họ có trách nhiệm để cho cuộc đối đầu chút nữa đi vào tình trạng không còn có thể kiểm soát.


Kim Jong-un trên truyền hình ngày 21 Tháng Tám, tuyên bố tình trạng chiến tranh giữa hai miền Nam-Bắc. (Hình: AP Photo/Ahn Young-joon)

Bắc và Nam Hàn hồi đầu tuần này đe dọa sẽ tấn công lẫn nhau trước khi đồng ý về các biện pháp nhằm giảm bớt sự căng thẳng. Cuộc đối đầu diễn ra sau khi các quả mìn mà phía Nam Hàn cáo buộc Bắc Hàn đã lén sang cài trên lãnh thổ của mình đã phát nổ khiến hai lính Nam Hàn bị mất cả hai chân. Chính phủ Seoul phản ứng bằng cách tái tục các chương trình phát thanh tuyên truyền chống chế độ Bình Nhưỡng, lần đầu tiên kể từ 11 năm nay.

Bình Nhưỡng sau đó đe dọa phá hủy dàn loa phóng thanh của Nam Hàn và rồi hai bên bắn trọng pháo qua lại ở khu biên giới.

Trong cuộc họp của đảng cầm quyền, Kim Jong-un ca ngợi thỏa thuận đạt được với Nam Hàn, khiến mối giao thiệp giữa hai bên trở lại hướng hòa giải, theo hãng thông tấn KCNA của nhà nước Bắc Hàn.

Kim Jong-un cũng giải nhiệm một số thành viên Quân Ủy Trung Ương, vốn có trách nhiệm điều hành cuộc đối đầu vừa qua, theo bản tin KCNA.

Bản tin này không cho biết lý do, nhưng các phân tích gia bên ngoài nói rằng họ có thể bị trừng phạt vì đã ước tính sai lầm phản ứng cứng rắn của Nam Hàn sau vụ nổ mìn. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT