Thursday, March 28, 2024

Kim jong Un ra lệnh xử tử thêm 15 giới chức cao cấp

SEOUL, Nam Hàn (AP)Nhà lãnh đạo Bắc Hàn Kim jong Un (Kim Chính Vân) vừa ra lệnh xử tử thêm 15 giới chức cao cấp trong năm nay, kể cả một số người than phiền về chính sách của nhà lãnh tụ trẻ tuổi này, theo cơ quan tình báo Nam Hàn cho hay hôm Thứ Tư.








Lãnh tụ Kim Chính Vân của Bắc Hàn. (Hình: KNS/AFP/Getty Images)


Trong số những người bị xử tử có hai người ở hàng thứ trưởng, theo hãng thông tấn Yonhap của Nam Hàn, trích thuật nguồn tin từ các dân biểu tham dự cuộc thuyết trình của cơ quan tình báo quốc gia Nam Hàn NIS.


Cả hai người này bị giết vì chống lại hay than phiền về các chỉ thị của Kim Chính Vân, theo nguồn tin trên, nói thêm rằng một thứ trưởng lâm nghiệp bị xử tử vì than phiền về kế hoạch lâm nghiệp nhà nước.


Ngoài 15 giới chức cao cấp trong chính phủ, NIS cũng cho hay có bốn thành viên đoàn ca nhạc Unhasu của Bắc Hàn, nơi vợ của Kim Chính Vân là bà Ri Sol-Ju từng hoạt động, cũng bị xử tử với tội danh vi phạm luật cấm khiêu dâm.


Các quan sát viên nói rằng điều này có vẻ là để bảo vệ thanh danh của bà Ri, người từng bị các tin đồn là liên hệ đến các cuốn băng ghi hình hở hang để bán lấy tiền.


Triều đại nhà Kim, từ ông nội là Kim Nhật Thành đến cha của ông Kim Chính Vân là Kim Chính Nhật, đã cai trị quốc gia Bắc Hàn bị cô lập và nghèo đói từ hơn sáu thập niên nay, với bàn tay sắt và chính sách thần thánh hóa cá nhân lãnh đạo.


NIS nói rằng Kim Chính Vân nay đang đi theo đúng đường lối mà ông nội và cha đã thực hiện để nắm giữ quyền lực: đó là thường xuyên thay đổi nhân sự cao cấp và giết một số người để bảo đảm sự trung thành. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT