Thursday, March 28, 2024

Lãnh đạo Huynh Ðệ Hồi Giáo và 682 người khác bị án tử hình

MINYA, Ai Cập (NV) – Lãnh đạo tổ chức Huynh Ðệ Hồi Giáo bị đặt ngoài vòng pháp luật, cùng 682 người khác, bị đưa ra xử trước tòa vào hôm Thứ Ba vì nhiều tội danh, trong đó có tội sát nhân, và bị tuyên án tử hình.

Theo Reuters, vụ xử được tiến hành chỉ một ngày sau khi hơn 500 ủng hộ viên của tổng thống Hồi Giáo bị lật đổ, ông Mohamed Mursi, bị kết án tử hình, một bản án gặp nhiều chỉ trích của chính quyền các quốc gia khác và tổ chức nhân quyền trên thế giới.

Một phiên toà tại thủ đô Cairo, Ai Cập. (Hình minh hoạ: AP Photo, File)

Những vụ xử tập thể cùng những bản án tử hình, lớn nhất trong lịch sử Ai Cập hiện đại, là dấu hiệu cho thấy việc truy lùng thành viên Huynh Ðệ Hồi Giáo đang đến hồi khốc liệt vào trước ngày bầu cử tổng thống, mà Tướng Abdel Fattah al-Sisi có nhiều hy vọng thắng cử.

Những cuộc chống đối bùng phát sau khi phiên xử bắt đầu hôm Thứ Ba. Cảnh sát dùng hơi cay để giải tán hàng trăm người biểu tình.

Một liên minh Hồi Giáo, trong đó có cả huynh đệ Hồi Giáo, kêu gọi người dân Ai Cập hãy xuống đường khắp toàn quốc vào ngày Thứ Tư.

Văn phòng nhân quyền Liên Hiệp Quốc gọi bản án tử hình tập thể hôm Thứ Hai là trái với công ước quốc tế. Liên Âu lẫn Hoa Kỳ cũng lên án tương tự.

Hôm Thứ Ba Mỹ lên án mạnh mẽ hơn khi nói rằng “ban ra những bản án như vậy là vô lương tâm.”

Bà Marie Harf, nữ phát ngôn viên Bộ Ngoại Giao Mỹ, phát biểu trong cuộc họp báo ngắn ngủi tại Washington, DC, rằng những bản án tử hình đưa ra hôm Thứ Hai và việc bắt đầu cuộc xử tập thể khác vào
Thứ Ba là “coi thường trắng trợn nguyên tắc công lý căn bản.”

Bà Hart thêm rằng Hoa Kỳ “đang thẩm định lại chính sách viện trợ” đối với Ai Cập.

Không có dấu hiệu cho thấy các cường quốc Tây Phương sẽ có hành động nào đi đôi với sự thất vọng đó để đẩy mạnh Ai Cập tiến tới dân chủ hơn, vốn là quốc gia có tầm chiến lược quan trọng vì Ai Cập có hiệp ước hòa bình với Israel và cho kênh đào Suez, một thủy lộ quan trọng cho toàn cầu. (TP)

MỚI CẬP NHẬT