Thursday, March 28, 2024

Lãnh tụ ‘Áo Vàng’ Thái Lan bị 20 năm tù


BANGKOK (AFP) –
Một tòa án Thái Lan hôm Thứ Ba tuyên án một trong những nhân vật chính trị gây nhiều ồn ào nhất quốc gia này, đồng thời cũng là một ông trùm ngành truyền thông, Sondhi Limthongkul, 20 năm tù ở về tội gian lận doanh nghiệp.









Ông Sondhi Limthongkul bước vào Tòa Hình Sự Bangkok. (Hình: Pornchai Kittiwongsakul/AFP/Getty Images)


Ông Sondhi là người thành lập nhóm “Áo Vàng” (Yellow Shirt) có khuynh hướng bảo hoàng, vốn đóng vai trò quan trọng trong việc lật đổ chính phủ của cựu Thủ Tướng Thaksin Shinawatra năm 2006.


Tòa Hình Sự Bangkok kết tội ông Sondhi là đã vi phạm Luật Chứng Khoán trong vụ truy tố xảy ra từ giữa thập niên 1990, đưa ra bản án tối đa.


Ông Sondhi, năm nay 64 tuổi, hiện đang kháng án và được tại ngoại hậu tra với tiền thế chân là 10 triệu baht (khoảng $330,000), theo Luật Sư Suwat Apaipak đại diện cho ông Sondhi.


Các cuộc biểu tình lớn lao của nhóm Áo Vàng, có tên chính thức là Liên Minh Dân Chủ Nhân Dân (PAD), giúp gây ra cuộc đảo chánh năm 2006 của các tướng lãnh bảo hoàng, để lật đổ ông Thaksin, đối thủ chính trị lớn nhất của ông Sondhi.


Ông Thaksin nay sống lưu vong để khỏi bị án tù xử khiếm diện về tội tham nhũng, nhưng người em gái út của ông là Yingluck Shinawatra nay là thủ tướng Thái Lan. Năm 2010, ông Sondhi cũng bị kết tội mạ lị ông Thaksin và bị bản án sáu tháng tù treo. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT