Thursday, March 28, 2024

Lãnh tụ đối lập Singapore thoát khánh tận


SINGAPORE (AP) –
Một lãnh tụ đối lập chính trị nổi tiếng ở Singapore, ông Chee Soon Juan, vừa ra được khỏi tình trạng khánh tận, theo tin từ chính phủ, sau khi hai cựu thủ tướng đồng ý giảm tiền phạt cho ông này, từng bị tòa ra án lệnh phải bồi thường khoảng $408,000.










Ông Chee Soon Juan sau khi ra tòa phá sản hồi Tháng Năm, 2008. (Hình: Roslan Rahman/AFP/Getty Images)


Hai cựu thủ tướng Lý Quang Diệu (Lee Kuan Yew) và Goh Chok Tong đồng ý chỉ nhận khoảng 30,000 đô la Singapore (khoảng $24,500) từ ông Chee, một điều cho phép ông này thóat khỏi tình trạng khánh tận.


Ông Chee, một lãnh tụ đảng đối lâp Dân Chủ ở Singapore, phải tuyên bố khánh tận năm 2006 sau khi không trả được số tiền bồi thường thiệt hại cho hai ông Lee và Goh là 500,000 đô la Singapore. Hai ông này kiện ông Chee về tội mạ lị vì các phát biểu trong cuộc bầu cử năm 2001.


Kể từ nay, ông Chee, 50 tuổi, có thể tự do xuất ngoại và ra ứng cử trong kỳ bầu cử năm 2016.


Tuy nhiên, một số quan sát viên cho rằng đây là một đòn chính trị của đảng cầm quyền Nhân Dân Hành Ðộng (PAP), muốn chia rẽ phía đối lập. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT