Thursday, April 18, 2024

Liên Âu muốn mọi dụng cụ điện xài cùng một đồ sạc

STRASBOURG, Pháp (AFP) – Liên Âu tuần này tiến thêm một bước trong việc bắt buộc các hãng chế tạo dụng cụ di động, phải làm sao để tất cả đều có thể xài chung một đồ sạc điện.

Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp, bỏ phiếu chấp thuận bản dự thảo luật, xem một dụng cụ sạc điện chung cho các sản phẩm điện như là một “đòi hỏi quan yếu.”

Trụ sở Nghị Viện Châu Âu ở Strasbourg, Pháp. (Hình minh họa: Frederick Florin/AFP/Getty Images)

Mặc dù dự luật được 28 nước thành viên của Liên Âu tán đồng, nhưng vẫn còn chờ sự quyết định của Ủy Ban Châu Âu, là cơ quan hành pháp của Liên Âu, trong việc chi tiết hóa đồ sạc điện ấy trông sẽ như thế nào và ngành kỹ nghệ chế tạo sẽ chịu những điều kiện như thế nào.

Luật bắt buộc sẽ bao gồm tất cả sản phẩm “radio,” có nghĩa là mọi dụng cụ nhận hoặc truyền sóng phát thanh với mục đích truyền thông, gồm điện thoại di động, hệ thống định vị GPS, máy tính bảng (tablet), kể cả dụng cụ không dây (wireless) mở cửa xe hơi.

Ông Marc Tarabella, nhà hoạt động xã hội ở Bỉ và cũng là người ủng hộ dự thảo luật, nói rằng luật này giúp “chấm dứt tình trạng mỗi lần mở hộc bàn là thấy 1,001 sợi dây điện và đủ loại đồ sạc khác nhau.”

Ông nói tiếp: “Chúng tôi muốn buộc các nhà sản xuất phải chế tạo dụng cụ có thể xài với một loại đồ sạc chung, khiến đơn giản hóa đời sống người dân, trong khi không những giúp giảm được giá thành mà còn giảm bớt số lượng rác nữa.”

Nhưng Digital Europe, tổ chức đại diện các công ty chế tạo điện thoại di động như Apple, Blackberry, Motorola và Nokia, khuyến cáo rằng, sự khác biệt giữa đồ sạc và dây dẫn điện, đồ cắm điện vào dụng cụ, tự nó cũng rất quan trọng. (TP)

MỚI CẬP NHẬT