Friday, March 29, 2024

Liên Âu phạt 3 quốc gia không chống đánh cá lậu


BRUSSELS, Bỉ (AP) – Khối Liên Âu (EU) từ nay sẽ không nhập cảng bất cứ cá nào do tàu thuyền của Cambodia, Belize và Guinea đánh bắt được, cáo buộc chính phủ các quốc gia này không chịu hợp tác trong nỗ lực chống đánh cá lậu.








Ngư dân Cambodia sẽ gặp khó khăn với lệnh trừng phạt của Liêu Âu. (Hình: Getty Images)


Biện pháp trừng phạt này được các bộ trưởng ngư nghiệp EU chấp thuận hôm Thứ Hai, đánh dấu lần đầu tiên khối EU với 28 quốc gia thành viên phải có hành động như vậy.

Biện pháp này có nghĩa là EU sẽ không nhập cảng cá đánh bắt bằng tàu thuyền của ba quốc gia nêu trên, và tàu thuyền đánh cá của EU sẽ không vào vùng biển của ba quốc gia này.

Khối EU từ nhiều năm qua đã tìm cách ngăn chặn tình trạng đánh cá bất hợp pháp các loại như cá mập và cá ngừ vi xanh trên toàn thế giới, kêu gọi các chính phủ hãy gia tăng sự kiểm soát và thi hành luật cấm đồng thời để bảo đảm là các loài cá không bị tận diệt. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT