Friday, March 29, 2024

Liên Hiệp Quốc ủng hộ sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine

 


LIÊN HIỆP QUỐC (AP) –  Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc  hôm Thứ Năm chấp thuận một nghị quyết xác nhận sự toàn vẹn lãnh thổ của Ukraine và coi cuộc trưng cầu dân ý sát nhập Crimea vào nước Nga là bất hợp pháp.









Một số nhà ngoại giao rời khỏi chỗ ngồi bước ra chụp hình kết quả biểu quyết về vấn đề Ukraine trên màn hình, trong buổi họp của Đại Hội Đồng Liên Hiệp Quốc  hôm Thứ Năm. (Hình: AP/Bebeto Matthews)


Kết quả biểu quyết của 193 nước hội viên Liên Hiệp Quốc là 100 thuận, 15 chống và 58 phiếu trắng.

Khác với nghị quyết tại Hội Đồng Bảo An, 5 nước hội viên thường trực không có quyền phủ quyết, nhưng nghị quyết của Đại Hội Đồng không có giá trị cưỡng chế thi hành.

Bộ trưởng ngoại giao Ukraine, ông Andriy Deshchytsia, vận động các nước hội viên trước khi bỏ phiếu, nói  rằng: “Phiếu chấp thuận nghị quyết này có nghĩa là ủng hộ Hiến Chương Liên Hiệp Quốc, còn phiếu chống là phá bỏ nó”.

Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc. Ông Vitaly Churkin, cho rằng đây là sự điều chỉnh lại  bất công lịch sử ở Crimea và dân chúng nơi đây có quyền tự quyết muốn  trở lại làm một thành phần của nước Nga như hơn nửa thế kỷ trước.  (HC)

MỚI CẬP NHẬT