Thursday, March 28, 2024

Lính Afghanistan từng nổ súng giết 3 lính Úc bị bắt lại

CANBERRA, Australia (AP) – Một lính Afghanistan, từng nổ súng bắn chết ba lính Úc trong một tiền đồn ở tỉnh Uruzgan hồi năm ngoái rồi sau đó bỏ trốn, vừa bị bắt lại ở Pakistan, theo giới hữu trách hôm Thứ Tư.

Cựu thượng sĩ quân đội Afghanistan, Hekmatullah bị cơ quan tình báo Pakistan bắt giữ hồi Tháng Hai và mới đây bị dẫn độ về Afghanistan, theo Tham Mưu Trưởng Quân Đội Úc, Trung Tướng David Hurley.

Tướng Hurley nói rằng Hekmatullah sẽ bị đưa ra tòa về tội giết ba người.

Hekmatullah bắn từ  10 đến 15 phát đạn bên trong một tiền đồn nằm về phía bắc căn cứ Úc ở Tarin Kowt hôm 29 Tháng Tám, hạ sát ba lính Úc và làm bị thương hai người khác rồi sau đó bỏ trốn.

Một cuộc đìều tra sau đó của quân đội Úc cho thấy việc bảo vệ an ninh ở tiền đồn này rất lỏng lẻo và nơi ở của lính Úc rất dễ ra vào. Có ba quân nhân Úc sẽ bị kỷ luật về việc để bố phòng lỏng lẻo.

Theo NATO, hồi năm ngoái có 62 quân nhân đồng minh thiệt mạng trong 47 vụ bị Taliban xâm nhập nổ súng hạ sàt.

Việc bắt giữ Hakmatullah đã kết thúc việc truy tầm hung thủ trong cả bốn vụ tấn công vào lính Úc từ trước đến nay, với tất cả nghi can bị hạ sát hoặc bắt sống. (V.Giang)


 

MỚI CẬP NHẬT