Friday, March 29, 2024

Lời bài xích người Nga của bà Tymoshenko lại gây tranh luận

KIEV, Ukraine (AFP) – Cựu thủ tướng Ukraine, bà Yulia Tymoshenko, lại bị lôi kéo vào cuộc tranh cãi mới hôm Thứ Ba, sau khi đài truyền hình Nga phát đi một cuộn băng, trong đó có đoạn bà kêu gọi “quét sạch” người Nga do vụ Moscow xâm chiếm Crimea.

Bà Tymoshenko là một nhân vật gây nhiều tranh cãi cả ở Ukraine lẫn Nga, vừa được phóng thích khỏi nhà tù, nơi bà bị chế độ cũ kết án ba năm tù vì điều mà phe ủng hộ bà cho là lý do chính trị.

Bà xác nhận tiếng nói trong cuộn băng là của chính bà, nhưng một vài lời bình phẩm đã bị ngụy tạo.

Bà Yulia Tymoshenko tại quảng trường Ðộc Lập, Kiev, ngay sau khi ra khỏi nhà tù. (Hình: Jeff J. Mitchell/Getty Images)

Cuộc điện đàm của bà bị thu lén rồi được tung lên trang mạng YouTube và phát rộng rãi trên hệ thống truyền hình Nga hôm Thứ Hai.

Có đoạn nghe được tiếng bà: “Hãy cầm súng để quét sạch lũ ‘katsap’ khốn kiếp cùng với lãnh đạo của chúng.”

“Katsap” là tiếng Ukraine dùng ám chỉ người Nga với tính cách miệt thị.

Băng thu âm phát tiếng của bà nói chuyện với cựu viên chức chính phủ và cũng là thành viên Quốc Hội Nestor Shufrych, rằng nếu bà đang nắm quyền thì Moscow chưa chắc chiếm được Crimea.

Nhà lãnh tụ 53 tuổi của “cuộc cách mạng Cam” cổ động dân chủ năm 2004, với tiếng nói nghe được trong cuốn băng: “Rất tiếc tôi không có mặt ở đó nên không xử lý được vụ này, nếu không chúng không tài nào lấy được Crimea khỏi tay tôi.”

Tiếng nói của bà tiếp tục: “Tôi tìm cách để diệt hết lũ khốn kiếp này, tôi hy vọng sẽ sử dụng hết mọi liên lạc và vận động cả thế giới vùng lên để không một tấc đất lọt vào tay Nga.”

Bàn với ông Shufrych về số phận của 8 triệu kiều dân Nga ở Ukraine, tiếng của bà Tymoshenko có thể nghe đáp lại, rằng “bọn chúng sẽ bị xóa sạch.” (TP)

MỚI CẬP NHẬT