Friday, April 19, 2024

Malaysia kêu gọi 25 quốc gia giúp tìm phi cơ mất tích

KUALA LUMPUR, Malaysia (AFP) – Chính phủ Malaysia hôm Chủ Nhật cho hay con số các quốc gia giúp lùng kiếm chiếc phi cơ dân sự mất tích nay đã lên đến 25, gần gấp đôi số lúc đầu, giữa khi có cuộc điều tra hình sự, với mục tiêu chính là hai phi công trong chuyến bay.

Một em bé ký tên vào một bích chương có những thông điệp cầu nguyện cho hành khách chiếc máy bay Malaysia Airlines mất tích. (Hình: Mohd Rasfan/AFP/Getty Images)

Bộ Trưởng Giao Thông Hishammuddin Hussein nói rằng con số các quốc gia được yêu cầu trợ giúp tăng từ 14 lên 25 và cuộc tìm kiếm nay nhắm vào hai khu vực rộng lớn trên bộ và dưới biển.

Cảnh sát Malaysia trong khi đó đã lục soát nhà của cả hai phi công và tháo gỡ hệ thống bay giả lập mà phi công trưởng đã thiết lập tại nhà sau khi có thêm các tin tức cho thấy rõ ràng là chiếc Boeing 777 của hãng hàng không Malaysia Airlines biến mất hôm 8 Tháng Ba đã bị ai đó trên phi cơ chuyển hướng bay.

Ông Hishammuddin khuyến cáo là chớ nên vội có kết luận về chiều hướng của cuộc điều tra, trong khi tư lệnh cảnh sát quốc gia Khalid Abu Bakar nhấn mạnh là cả 239 hành khách và phi hành đoàn đều bị điều tra như nhau. (V.Giang)

MỚI CẬP NHẬT