Friday, March 29, 2024

Mexico giải cứu 73 người bị bắt cóc

REYNOSA, Mexico (NV) Cảnh sát Mexico vừa giải thoát 73 nạn nhân bắt cóc bị nhốt ở thành phố Reynosa, gần biên giới Hoa Kỳ. Theo CNN, họ bị bắt cóc từ xe buýt hay nơi tạm trú, mà phân nửa là dân từ các nước ở Trung Mỹ đang trên đường tìm cách trốn sang Hoa Kỳ.

Ủy Ban An Ninh Quốc Gia Mexico cho biết, có người bị giam lâu đến bốn tháng.









Cảnh sát Mexico chặn một con đường ở Reynosa, nơi họ vừa giải thoát 73 người bị bắt cóc. (Hình minh họa: Julio Cesar Aguilar/AFP/GettyImages)


Hôm Thứ Hai, cảnh sát Mexico chạy theo một chiếc xe khả nghi vì người trên xe này cố tình tránh né họ. Ðến khi hai người trên xe dừng lại trước một căn nhà thì cảnh sát ập đến. Tại đây họ nghe có tiếng kêu cứu.

Bên trong, họ khám phá thấy 73 nạn nhân gồm 37 người Mexico, 19 người Honduras, 14 người Guatemala, và 3 người El Salvador. Trong số này có 6 em tuổi còn vị thành niên.

Các nạn nhân cho biết họ bị giam từ bốn ngày đến bốn tháng. Trong thời gian này, tổ chức bắt cóc bắt họ liên lạc điện thoại với gia đình, yêu cầu đóng tiền chuộc để họ được thả. Một số bị đánh đập hoặc bị cưỡng hiếp.

Hai người lái xe và một người canh giữ căn nhà bị bắt để điều tra.

Trong năm nay, nhà chức trách Mexico từng khám phá được ít nhất ba tổ chức bắt cóc người tương tự quanh khu vực thành phố Reynosa, và giải cứu được 81 người.

Hồi Tháng Sáu, 165 di dân bị bắt cóc khác cũng được cứu thoát tại một thị trấn nhỏ kế cận. Tất cả đang tìm cách trốn qua Mỹ. (TP)

MỚI CẬP NHẬT